Những ngày này, du khách đến thăm một vườn thú ở tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản, có thể nhìn thấy hình ảnh những con khỉ ngồi quanh đống lửa để sưởi ấm trong thời tiết giá lạnh của mùa Đông. Hoạt động đốt lửa sưởi ấm cho khỉ đã được người dân nơi đây duy trì trong 65 năm qua.
Trung tâm Khỉ Nhật Bản ở thành phố Inuyama thuộc tỉnh Aichi thường bắt đầu hoạt động đốt lửa sưởi ấm cho những con khỉ vào ngày Đông chí hằng năm. Nhiều khách tham quan tỏ ra thích thú khi nhìn thấy cảnh những con khỉ tụ tập quanh đống lửa và ăn khoai lang nướng do các nhân viên của trung tâm chuẩn bị để thết dãi chúng.
Hoạt động thường niên này được khởi xướng vào năm 1959, khi các nhân viên của Trung tâm Khỉ Nhật Bản gom những nhánh cây bị gãy đổ đốt thành đống lửa để họ sưởi ấm. Những con khỉ cũng đến gần đó để tận hưởng không khí ấm áp. Nhiều thế hệ khỉ sau đó đã học theo và không còn sợ lửa.
Hoạt động này chỉ diễn ra vào các ngày cuối tuần, các ngày lễ lớn và 3 ngày đầu Năm mới. Trung tâm Khỉ Nhật Bản là nơi nuôi dưỡng các loài linh trưởng, với số lượng lớn nhất thế giới. Hiện nay, đây là ngôi nhà chung của khoảng 900 cá thể thuộc 60 loài linh trưởng khác nhau.
Thái Kim