Việc hạn chế khí thải nhà kính, bảo vệ môi trường đang trở nên ngày càng cấp bách, bởi  tình trạng ấm lên toàn cầu do con người gây ra đã làm tăng tốc độ gió tối đa của tất cả các cơn bão ở Đại Tây Dương từ đầu năm 2024 đến nay. Đây là kết quả của cuộc nghiên cứu do Tổ chức phi lợi nhuận Climate Central chuyên phân tích các vấn đề về khí hậu của Mỹ thực hiện.

Ảnh minh họa

Theo Climate Central, tình trạng ấm lên toàn cầu do con người gây ra đã làm tăng nhiệt độ đại dương và cường độ của tất cả 11 cơn bão được ghi nhận từ đầu năm đến ngày 10/11 vừa qua ở Đại Tây Dương. Tốc độ gió của những cơn bão này đã tăng thêm 14 đến 45 km/h trong giai đoạn nhiệt độ đại dương đạt mức cao chưa từng thấy vào mùa bão năm nay ở Đại Tây Dương. CO2 và các loại khí nhà kính khác đã làm tăng nhiệt độ bề mặt của nước biển trên toàn cầu.

Phát hiện mới của Climate Central mang tính bao trùm hơn so với các cuộc nghiên cứu trước đây, vốn chủ yếu chỉ ra mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu với lượng mưa trong bão. Climate Central cảnh báo rằng các siêu bão đang xảy ra với tần suất cao hơn dù nhiệt độ trên toàn cầu mới tăng hơn 1,3 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Do đó, tác động của các siêu bão có thể còn nghiêm trọng hơn khi mức tăng nhiệt độ vượt quá 1,5 độ C./.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *