Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) vừa lên tiếng cảnh báo, chim cánh cụt châu Phi, loài chim cánh cụt duy nhất sinh trưởng trên lục địa này, đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên vào năm 2035.
IUCN đã xếp loài chim cánh cụt châu Phi vào danh sách các loài “cực kỳ nguy cấp”. Hiện số lượng cặp chim cánh cụt châu Phi có khả năng sinh sản đã giảm xuống dưới 10.000 cặp và chúng chủ yếu sống ở Nam Phi. Con số này giảm so với mức 42.500 cặp vào năm 1991.
Chị Allison Kock – Nhà sinh vật học biển ở Nam Phi chia sẻ:
“Quần thể loài chim cánh cụt châu Phi sống ở Nam Phi và Namibia đã giảm tới 90% số lượng trong 70 năm qua.”

Chim cánh cụt châu Phi

IUCN cảnh báo tốc độ suy giảm loài này đang tăng nhanh ở mức đáng báo động, mà nguyên nhân chủ yếu là do nguồn thức ăn suy giảm, ảnh hưởng từ hoạt động đánh bắt cá thương mại và tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Ngoài ra, còn có các mối đe dọa khác đối với chim cánh cụt châu Phi như môi trường sống bị thu hẹp, ô nhiễm môi trường, nạn săn bắt, bệnh tật trong tự nhiên.

Thúy Diễm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *