Những ngày này, đông đảo người dân và du khách ở Myanmar đang tụ hội về thành phố Taunggyi, thuộc bang Shan, để chiêm ngưỡng những chiếc khinh khí cầu, những chiếc đèn trời đầy màu sắc được thả lên bầu trời trong khuôn khổ Lễ hội diễn ra tại quảng trường Awaiyar ở thành phố Taunggyi. Theo ban tổ chức, sự kiện năm nay sẽ thả tổng cộng 209 chiếc khinh khí cầu vào ban ngày, trong khi sử dụng 47 chiếc khác, với thiết kế công phu, để thắp sáng bầu trời đêm. Ngoài ra, lễ hội còn bao gồm các hoạt động khác chẳng hạn như thi khinh khí cầu, bắn pháo hoa, thả đèn trời …
Lễ hội Khinh khí cầu Taunggyi là một phần của Lễ hội Tazaungdaing (tức Lễ hội Ánh sáng) truyền thống của Myanmar, được tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng Tám theo lịch truyền thống Myanmar, năm nay nhằm ngày 15 tháng 11 vừa qua. Tuy nhiên, theo ban tổ chức, do điều kiện thời tiết không tốt nên lễ hội năm nay diễn ra muộn 2 ngày.
Lễ hội Khinh khí cầu Taunggyi được tổ chức lần đầu vào năm 1894, với ý nghĩa sử dụng ánh sáng để xua đuổi tà ma, vận rủi. Sự kiện sôi động này thu hút hàng ngàn lượt người tham gia mỗi năm, qua đó góp phần thúc đẩy ngành du lịch địa phương.
Tường Vân