Thay vì mua các món trang sức đắt tiền, nhiều người dân Ai Cập hiện chuyển sang mua trang sức giả vàng để đeo trong các dịp lễ quan trọng. Sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng này diễn ra trong bối cảnh Ai Cập đang ghi nhận lạm phát tăng cao.

Ảnh minh họa

Tại một khu chợ truyền thống ở thủ đô Cairo (Ai Cập), các gian hàng bán trang sức giả vàng luôn đông khách. Hầu hết các sản phẩm làm bằng đồng hoặc thép không gỉ với lớp phủ màu vàng này được nhập khẩu từ Trung Quốc.

Anh Michael Ishak – Chủ một tiệm trang sức giả vàng cho biết: “Phần lớn các món trang sức này trông rất giống vàng thật. Trong các đám cưới, nếu gia đình chú rể chỉ đủ tiền mua nhẫn vàng thật thì họ sẽ mua thêm các sản phẩm này để hoàn thiện bộ trang sức.”

Theo Hội đồng Vàng thế giới, nhu cầu mua vàng tại Ai Cập đã tăng 58% kể từ năm 2022 đến năm 2023 do đồng bảng Ai Cập mất giá thúc đẩy nhiều người tích trữ mặt hàng này. Song đối với nhu cầu thay đổi nữ trang, những người không đủ khả năng tài chính sẽ chọn mua trang sức giả vàng./.

Thảo Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *