Mỗi năm, cứ đến tháng 3, những người thích tìm hiểu về mô hình xe lửa tập trung tại cung điện Alexandra ở thủ đô Luân Đôn, nước Anh để tham gia Lễ hội mô hình xe lửa. Đây là sự kiện dạng này có qui mô lớn nhất nước Anh mà nhiều người cho rằng không nên bỏ qua.
Lễ hội lần thứ 25 năm nay giới thiệu 40 mô hình xe lửa và đường sắt được mang đến từ nhiều quốc gia. Sự kỳ công trong việc tái hiện các đoàn tàu, đường sắt và cảnh quan khiến khách tham quan cảm thấy rất thích thú.
Đáng chú ý tại sự kiện năm nay là phong cách sáng tạo mô hình khác biệt của các nhà thiết kế đến từ nước Anh và Mỹ. Trong khi các mô hình của người Anh thường tái hiện những khung cảnh ở miền quê, ngôi làng ven biển, thì điểm nổi bật trong các mô hình của người Mỹ là xu hướng công nghiệp hóa. Công trình có qui mô lớn nhất năm nay là mô hình Solent Summit có kích thước 9×4 mét. Tác phẩm của Câu lạc bộ mô hình đường sắt Gosport ở nước Anh này mô phỏng hệ thống đường sắt ở vùng Trung Tây của xứ sở sương mù.
“Khi làm ra mô hình, nếu tôi không biết rõ các chi tiết thì tôi sẽ đến tham quan công trình nguyên mẫu nhiều lần. Tôi cứ miệt mài làm việc như thế cho đến khi có được tác phẩm hoàn chỉnh.”
Bên cạnh đó, sự kiện còn có những gian hàng bày bán các mô hình, công cụ, sách, phụ kiện và cả khu vui chơi dành cho mọi đối tượng thuộc nhiều độ tuổi khác nhau.

Thanh Trúc 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *