Với tỷ trọng cao trong cơ cấu dân số ở nhiều nước, người cao tuổi ngày càng có vai trò, vị trí quan trọng trong gia đình và xã hội. Cũng vì vậy mà Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10) hằng năm là dịp để các quốc gia tăng cường nhận thức về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và khuyến khích họ tiếp tục đóng góp cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Câu chuyện sau đây tại Nga sẽ phản ánh đôi nét về vấn đề này.
Ảnh minh họa
Dù đã về hưu, nhưng đối với một nghệ nhân như bà Lyudmila Volkova, việc được tiếp tục tự làm các sản phẩm đan len thủ công như thế này thực sự là một niềm vui và giúp bà có thêm thu nhập. Đây là dự án dành cho người cao tuổi cần thêm thu nhập ngoài lương hưu có tên gọi Russian Grannies.
Bà Lyudmila Volkova – Người tham gia dự án Russian Grannies cho biết: “Tôi nghĩ dự án này thật sự có ích. Chúng tôi cảm thấy mình vẫn có khả năng tạo ra thu nhập.”
Chị Yulia Alieva là người sáng lập dự án trên. Chị đã kết nối các nghệ nhân trên 60 tuổi trên khắp nước Nga, tạo ra phong trào bán đồ thủ công. Các gian hàng trực tuyến hiện nay đã được mở rộng đa dạng hơn về hàng hóa, sản phẩm.
Chị Yulia Alieva – Người sáng lập dự án Russian Grannies chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng người cao tuổi cần được hỗ trợ vì họ vừa bị hạn chế về thu nhập vừa cần được quan tâm chăm sóc. Hơn nữa đây là những người có thể giúp bảo tồn những nghề truyền thống.”
Nga hiện đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số gia tăng. Nếu vào đầu năm 2020 Nga có 32,8 triệu công dân trên 60 tuổi, thì đến đầu năm 2021 con số này là 33,5 triệu người.
Cách đây 5 năm, chính quyền thành phố Matxcơva đã đưa ra sáng kiến tổ chức dự án “Trường thọ Matxcơva”. Sáng kiến này bao gồm tổ chức nhiều lớp học nhảy, ca hát, diễn xuất và mỹ thuật do các giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn cho người cao tuổi./.
Quốc Trung