Theo hãng tin TASS của Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm nay cho rằng vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka ở tỉnh Kherson, miền Nam Ukraine, nên là mục tiêu của một cuộc điều tra quốc tế. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ đưa vụ việc này lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).
Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định sự cần thiết mở một cuộc điều tra quốc tế độc lập và minh bạch về vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka. Người phát ngôn Maria Zakharova cáo buộc phía Ukraine đã phá hủy con đập này để đổ lỗi cho Nga. Bà Maria Zakharova cho biết hồi tháng 10/2022, Nga đã từng gửi thư đến Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres để cảnh báo về nguy cơ nói trên.

Nga, Ukraine kêu gọi điều tra quốc tế vụ vỡ đập Kakhovka
Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đã phá hủy đập Kakhovka, đồng thời cho biết sẽ kiện lên ICC.
Đập thủy điện Kakhovka trên sông Dnipro của Ukraine vỡ vào sáng hôm qua. Theo dữ liệu mới nhất của các cơ quan khẩn cấp, đến nay, khoảng 2.700 ngôi nhà ở tỉnh Kherson đã bị ngập trong nước. Gần 1.300 người đã được sơ tán. Chính quyền địa phương đã triển khai 40 nơi trú ẩn tạm thời có sức chứa lên đến 5.500 người. Tình trạng khẩn cấp cũng đã được ban bố trên toàn tỉnh Kherson thay vì chỉ thành phố Novaya Kakhovka như thông báo trước đó.
Trong khi đó, Thị trưởng thành phố Novaya Kakhovka, ông Vladimir Leontyev cho biết có khoảng 100 người đang bị kẹt trong vùng ngập lụt và hàng ngàn động vật hoang dã đã chết sau vụ vỡ đập.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *