Trong buổi chiều hôm qua và sáng hôm nay, các đại biểu HĐND tham dự kỳ họp lần thứ 18, HĐND tỉnh Vĩnh Long khoá VII đã tập trung thảo luận và giải trình nhiều nội dung được cử tri quan tâm, xoay quanh các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội và đời sống dân sinh. Trong đó, vấn đề phát triển lưới điện nông thôn được các đại biểu quan tâm nhiều nhất.
![]() |
Tỷ lệ hộ dân có điện sử dụng của toàn tỉnh Vĩnh Long đã đạt 98,73% |
Vào thời điểm hiện tại, tỷ lệ hộ dân có điện sử dụng của toàn tỉnh đã đạt 98,73%. Tuy nhiên, trong số này lại có đến gần 10% hộ dân, tương đương 22.500 hộ, không có điện kế chính để trực tiếp hợp đồng mual bán điện với Công ty Điện lực mà phải áp dụng hình thức câu đuôi để có điện. Người dân sử dụng điện như thế vừa không đảm bảo an toàn, vừa bị thiệt thòi do không được hưởng giá điện theo quy định của nhà nước mà phải mua điện với giá cao.
Mặt khác, theo kết quả khảo sát mới đây của các địa phương và ngành điện thì toàn tỉnh hiện có 40 công trình điện bức xúc cần được đầu tư để đưa điện về phục vụ nhân dân.
Về phía UBND tỉnh cũng sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tích cực đối với các ngành chức năng để đáp ứng tốt nhu cầu có điện sử dụng của người dân nông thôn. Trước mắt, trong năm nay, UBND tỉnh sẽ ứng trước nguồn vốn 5 tỷ đồng để ngành điện thực hiện 25 công trình điện được xem là bức xúc nhất để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất của 643 hộ dân thuộc các vùng nông thôn sâu.
Nguyễn Phước