Hôm qua (06/09), Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đến thăm thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông nhân kỉ niệm 30 năm thành lập Đặc khu Kinh tế Thâm Quyến. Tại đây, lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi chuyển đổi và cải cách kinh tế tại khu vực miền Nam.

Thẩm Quyến về đêm

Cách đây 30 năm, vào ngày 26/8/1980, phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá V của Trung Quốc đã quyết định thành lập Đặc khu Kinh tế Thâm Quyến. Đây là đặc khu kinh tế đầu tiên của nước này. Tuy chỉ sở hữu diện tích 2.050 km vuông với khoảng 15 triệu người, nhưng trong 30 năm qua, Thâm Quyến đã thu hút được trên 30 tỉ USD đầu tư nước ngoài.

Phát biểu tại buổi lễ kỉ niệm diễn ra tại thành phố, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho rằng, Thâm Quyến cần nâng cấp cơ sở sản xuất song song với việc tăng cường cải cách kinh tế và chính trị dựa trên những lợi thế độc tôn của khu vực. Ông nhấn mạnh, Đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ tiếp tục theo đuổi công cuộc cải cách kinh tế lẫn chính trị tại các đặc khu kinh tế như Thâm Quyến. Theo Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, những khu vực này giữ vai trò tối quan trọng đưa Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.
Theo thống kê, hiện có hơn 400 công ty lớn nhất thế giới hiện diện tại Thâm Quyến. Cảng Thâm Quyến là một trong những cảng tấp nập nhất Trung Quốc, chỉ sau cảng Thượng Hải. GDP tính theo đầu người ở Thâm Quyến đứng đầu Trung Quốc.

Thâm Quyến là một trong những địa phương đầu tiên ở Trung Quốc thực hiện chế độ công khai trong công tác cán bộ. Thành phố đặt mục tiêu trở thành một trung tâm kinh tế lớn của miền Nam Trung Quốc vào năm 2020.

Vào ngày 20 và 21/08 vừa qua, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng đã có chuyến thăm đến Thâm Quyến. Phát biểu trong chuyến đi, thủ tướng nhấn mạnh, 30 năm phát triển đặc khu kinh tế cho thấy cải cách mở cửa là quyết định quan trọng, có liên quan tới vận mệnh của Trung Quốc, là con đường cường thịnh quốc gia.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *