Giới chức y tế Nhật Bản vừa cho biết, nước này đã phát hiện một trường hợp nhiễm Siêu vi khuẩn NDM-1 kháng thuốc kháng sinh đầu tiên. Loại siêu vi khuẩn này đang lây lan tại một số nước ở khu vực Nam Á và Châu Âu.
![]() |
Khuẩn mang gen NDM-1 có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng và rất khó chữa trị nếu chúng lan tràn |
Các chuyên gia tại Bệnh viện đại học y Dokkyo ở tỉnh Tochigi cho biết, trường hợp nhiễm bệnh trên được phát hiện sau khi họ kiểm tra mẩu máu của một người đàn ông Nhật Bản 50 tuổi hồi tháng 5 vừa qua. Người đàn ông này đã phải nhập viện ngay lập tức trong tình trạng sốt cao sau chuyến du lịch từ Ấn Độ trở về.
Các bác sĩ tại bệnh viện này nói rằng, bệnh nhân có phản ứng rất tốt trong suốt quá trình điều trị và đang dần hồi phục sức khỏe. Hiện bệnh nhân đã được ra viện khi được xác nhận là không còn khả năng lây bệnh cho người khác.
Siêu vi khuẩn kháng thuốc NDM-1 xuất hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ vào năm 2008. Sau đó siêu vi khuẩn này xuất hiện tại Pakistan, Mỹ và một số nước Châu Âu.
Hiện tại, biện pháp ngăn chặn sự lây lan của loại siêu vi khuẩn kháng thuốc NDM-1 chỉ là cách ly tuyệt đối và tích cực điều trị cho những người nhiễm bệnh bằng các loại kháng sinh hiện có. Vì siêu vi khuẩn NDM-1 có khả năng lây truyền từ người sang người nên vì thế, một đại dịch toàn cầu là điều có thể xảy ra.
Tổ Chức Y tế Thế Giới WHO cũng đã lên tiếng kêu gọi các nước tăng cường giám sát các trường hợp nhiễm bệnh để phòng tránh lây lan.
Hồng Hậu