Bên bờ hạnh phúc

Với mong muốn gìn giữ nét đẹp trang phục truyền thống, kể từ ngày 21/8 vừa qua, Bộ Dịch vụ công Malaysia đã ban hành quy định tất cả các công chức mặc trang phục batik vào ngày thứ Năm hàng tuần, đồng thời khuyến khích sử dụng trang phục này vào những ngày làm việc khác.

Ảnh minh họa

Lụa batik là sản phẩm thủ công truyền thống của người Malaysia. Đây được coi là một sản phẩm thương hiệu quốc gia của Malaysia bởi tính sáng tạo và phong cách rất riêng. Để có được một sản phẩm batik hoàn hảo, nghệ nhân phải tiến hành nhiều công đoạn hết sức tỉ mỉ, kỳ công, bắt đầu từ bước vẽ các họa tiết bằng sáp được pha trộn với nhiều màu sắc khác nhau.

Các họa tiết, hoa văn trên nền lụa cũng có thể được tạo ra từ bàn khắc, khuôn in. Tuy nhiên, vẽ tay là cách phổ biến nhất tại Malaysia bởi nó đạt hiệu quả mỹ thuật cao, mang ý tưởng riêng biệt của nghệ nhân. Họa tiết sử dụng trên lụa batik rất đa dạng và phong phú, từ những họa tiết hình học đơn giản như hình tròn, tam giác cho đến những hình ảnh phức tạp như cỏ cây, hoa lá, muôn thú thậm chí cả con người.

Sau ba tháng kể từ khi Bộ Dịch vụ công Malaysia ban hành thông tư về trang phục Batik với công chức, thị trường trang phục batik trở nên sôi động hẳn lên với những dòng sản phẩm cao cấp. Bộ Du lịch và Nghệ thuật Malaysia gần đây cũng đã tổ chức nhiều buổi trình diễn thời trang công sở để giới thiệu các mẫu thiết kế mới đến với người tiêu dùng.

Người mẫu trình diễn trang phục batik chia sẻ: “Tôi rất thích loại lụa này, nó nhẹ, mát và cũng mang tính thời trang, phù hợp với môi trường công sở. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những dòng áo vest được may từ những loại vải cứng hơn mang phong cách lịch sự, trang nhã.”

Tiến sĩ Tengku Fauzan Binti Anuar – Đại học Malaysia Kelantan cho biết: “Malaysia nổi tiếng với các sản phẩm từ lụa batik. Chúng tôi có rất nhiều loại lụa batick khác nhau. Đây là loại lụa làm từ kỹ thuật nhuộm ướt, sử dụng những gam màu tổng hợp.”

Để giữ gìn sản phẩm truyền thống cũng như đưa lụa batik vươn ra thị trường thế giới và sánh vai với các tên tuổi lớn, Malaysia thường xuyên đưa các chương trình hội thảo về batik vào khuôn khổ các hoạt động trưng bày sản phẩm để khuyến khích giới trẻ thêm yêu thích và phát huy nghề truyền thống này./.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *