Công nghệ tầm soát bệnh lý dạ dày liên tục đổi mới và cải tiến, trong đó nội soi là phương pháp tầm soát dạ dày hiệu quả, không gây đau, khó chịu hay tác dụng phụ.

Tối ngày 04-01, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức buổi tư vấn trực tuyến: “Tầm soát dạ dày khỏe, ăn Tết trọn an vui”. Chương trình đã cung cấp các thông tin hữu ích về thực trạng bệnh lý tiêu hóa thường xảy ra trong dịp Tết. Đặc biệt, những lý giải về tỷ lệ mắc ung thư dạ dày gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng cập nhật những phương pháp hiện đại trong điều trị, tầm soát bệnh dạ dày, bệnh đường tiêu hóa. Khẳng định, nội soi là phương pháp tầm soát bệnh tiêu hóa hiệu quả nhất, giúp người dân an tâm đón Tết.

Chương trình có sự tham gia tư vấn của TTƯT.TS.BS Vũ Trường Khanh – Trưởng khoa Tiêu hóa, BVĐK Tâm Anh Hà Nội – một trong những chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực Tiêu hóa Gan Mật Tụy. Tại đầu cầu TP HCM có sự tham gia tư vấn của 2 chuyên gia đến từ Trung tâm Nội soi & Phẫu thuật nội soi Tiêu hóa, BVĐK Tâm Anh TP.HCM: BS.CKII Nguyễn Quốc Thái (Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa) và BS.CKI Hoàng Đình Thành. Quý khán giả có thể xem lại chương trình tại đây.

BS.CKI Hoàng Đình Thành và  BS.CKII Nguyễn Quốc Thái tại buổi tư vấn trực tuyến.

Thống kê cho thấy, Việt Nam hiện có khoảng 7% dân số mắc các bệnh lý về đường tiêu hóa và con số này thường tăng cao hơn trong dịp Tết Nguyên Đán. BS.CKI Hoàng Đình Thành cho biết, các trường hợp cấp cứu ngày Tết thường gặp nhất là bệnh xuất huyết dạ dày cấp tính. Đặc biệt, tình trạng rách niêm mạc gây nôn ra máu do sử dụng nhiều rượu bia, thuốc lá và ăn uống không kiểm soát. Ngoài ra, việc tiêu thụ nhiều thực phẩm chứa lượng muối cao có thể làm tăng nguy cơ ung thư tiêu hóa.

Một vài trong số hàng trăm câu hỏi được gửi đến chương trình như sau: “4 năm trước tôi bị đau dạ dày. 1 năm trở lại tôi có 2 lần bị xuất huyết dạ dày, cách nhau 6 tháng. Triệu chứng lâm sàng hiện tại gồm đau và loét dạ dày cấp. Cách đây 3 tháng, tôi cũng bị đau và có ổ loét nên uống thuốc điều trị HP. Hiện tại, kết quả sinh thiết âm tính với khuẩn HP, vẫn đang tiếp tục uống thuốc điều trị. Nhìn chung cứ hết thuốc một thời gian ngắn là tôi lại bị tái phát. Xin hỏi bác sĩ có phác đồ điều trị dứt điểm bệnh này không? Xin cảm ơn”.

BS.CKII Nguyễn Quốc Thái giải đáp như sau: Thời gian trung bình để điều trị nhiễm HP kéo dài từ 4 – 8 tuần. Trường hợp người bệnh có ổ loét lớn, thời gian điều trị có thể lên đến 12 tuần để bệnh được loại bỏ hoàn toàn. Tình trạng của khán giả đặt câu hỏi cũng là một tình trạng chung, người bệnh điều trị chưa đủ để ổ loét lành hoàn toàn, dẫn đến tình trạng viêm loét dạ dày tái phát nhiều lần, khiến bệnh tiến triển thành biến chứng nguy hiểm, thường gặp là thủng dạ dày. Bác sĩ Thái đưa ra lời khuyên khán giả cần tiếp tục điều trị và cần đảm bảo thực hiện đầy đủ liệu trình.

BS.CKII Nguyễn Quốc Thái chia sẻ về lý do chung của việc bệnh tiêu hóa liên tục tái phát

Khán giả hỏi: Chào bác sĩ, mẹ em năm nay 52 tuổi, rất dễ bị rối loạn tiêu hóa, cứ vài tháng lại bị 1 lần. Triệu chứng gồm đau tức thượng vị, quặn bụng, mắc ói. Em nghĩ không phải vấn đề do thức ăn vì em ăn chung với mẹ cũng không bị gì. Mẹ em lại không muốn đi khám và thường uống nước muối pha loãng để giảm đau. Em thấy không ổn vì tình trạng này kéo dài hơn 1 năm rồi nhưng không biết nên làm cách nào. Bác sĩ tư vấn hướng khám bệnh giúp em với ạ.

Bác sĩ Hoàng Đình Thành giải đáp, những triệu chứng rối loạn chức năng tiêu hóa kéo dài, hoặc tái phát nhiều lần có thể là căn nguyên gây ra ung thư tiêu hóa. Người bệnh cần đến thăm khám với bác sĩ chuyên môn và không nên thực hiện những phương pháp chưa được khoa học công nhận. Nội soi là phương pháp xét nghiệm bệnh tiêu hóa hiệu quả nhất, được chỉ định sau khi người bệnh đã làm các xét nghiệm cơ bản, và bác sĩ cần thêm dữ liệu để kết luận bệnh. Các phương pháp nội soi hiện nay được áp dụng đều không gây đau đớn và ảnh hưởng đến sức khỏe. Bác sĩ khuyên quý khán giả không cần lo ngại về vấn đề này.

BS.CKI Hoàng Đình Thành chia sẻ về những lợi ích sức khỏe khi người bệnh đi khám trực tiếp với bác sĩ chuyên môn

Một câu hỏi khác cũng liên quan đến bệnh ung thư tiêu hóa, được gửi đến chương trình: Có nhiều số liệu thống kê cho thấy ung thư đại tràng và ung thư đại trực tràng gia tăng, nguy hiểm hơn là ngày càng trẻ hóa. Xin bác sĩ chia sẻ thêm độ tuổi nào thường mắc ung thư dạ dày và phương pháp nào có thể được phát hiện và điều trị sớm.

TTƯT.TS.BS Vũ Trường Khanh giải đáp, hiện nay tỷ lệ bị ung thư dạ dày ở người trước 50 tuổi đã tăng cao. Các nước phát triển trên thế giới (Mỹ, Nhật Bản,…) đã đưa độ tuổi cần tầm soát bệnh ung thư tiêu hóa từ 50 tuổi thành 45 tuổi. Tại Việt Nam, với thực trạng cứ mỗi năm lại có 100 ca ung thư tiêu hóa mới, Bộ Y Tế khuyến cáo người trên 40 tuổi nên bắt đầu tầm soát dạ dày. Bác sĩ Khanh nói, ung thư trực tràng thường dễ xảy ra với người bị polyp, và bệnh hoàn toàn có thể được kiểm soát tốt khi được phát hiện thông qua phương pháp nội soi.

Những quốc gia châu Á, bao gồm Việt Nam, có tỷ lệ nhiễm HP khá cao. Hiện nay, tại BVĐK Tâm Anh đã triển khai phương pháp Test hơi thở HP, với độ nhạy, độ đặc hiệu cao đến trên 95%. Rất thích hợp áp dụng cho những người bệnh cần tìm vi khuẩn HP. Với trẻ nhỏ thì có thể áp dụng phương pháp xét nghiệm phân nếu nghi ngờ trẻ bị nhiễm HP.

TTƯT.TS.BS Vũ Trường Khanh nói về thực trạng bệnh ung thư tiêu hóa trẻ hóa

Theo TTƯT.TS.BS Vũ Trường Khanh, các kỹ thuật mới trong tầm soát và điều trị là “trợ thủ” đắc lực giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh, trong đó phương pháp nội soi đem lại kết quả trực quan và chính xác nhất. Bởi vì bệnh tiêu hóa có nhiều loại tổn thương khác nhau với quá trình tiến triển khác nhau. Việc thăm khám trực tiếp với bác sĩ, và thực hiện nội soi khi cần thiết giúp người bệnh có được phác đồ điều trị chính xác, giải quyết gốc rễ của bệnh, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo sức khỏe ổn định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *