Anh Nguyễn Văn Mười là người con thứ 10 trong gia đình, thời thơ ấu anh sống với gia đình tại khu vực 7, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Gia đình đông con, cuộc sống thiếu thốn khiến anh từ nhỏ đã phải tự lập. Từ lúc đó, trong anh đã hình thành một ý chí rất kiên cường muốn vươn lên để vượt thoát khỏi cái nghèo. Khi trưởng thành, anh mới quyết định lên trung tâm TP. Cần Thơ để lập nghiệp. Mặc dù, đã có cơ ngơi khấm khá, anh vẫn quyết định trở về quê, để mở rộng hoạt động và tạo điều kiện cho bà con nơi đây, có công ăn việc làm ổn định.