Các công ty công nghệ lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) vừa đưa ra những cam kết tự nguyện với chính phủ Mỹ về việc dán nhãn những nội dung do AI tạo ra.
Theo thông báo của Nhà Trắng, 7 hãng công nghệ tại Mỹ, trong đó có OpenAI, Alphabet, Meta, Microsoft đều cam kết tự nguyện áp dụng các biện pháp để người dùng có thể dễ dàng nhận biết những nội dung nào là sản phẩm của AI. Cụ thể, các hãng công nghệ sẽ phát triển một hệ thống các nhãn dán nhằm đánh dấu nội dung của AI, bao gồm cả văn bản, hình ảnh, âm thanh và video.
Các công ty cũng cam kết sẽ đặt nhiệm vụ bảo vệ quyền riêng tư của người dùng làm trọng tâm khi phát triển AI, đảm bảo công nghệ này được sử dụng một cách khách quan, không phân biệt đối xử với các nhóm dễ tổn thương.
Mỹ: Các hãng công nghệ cam kết dán nhãn nội dung AI
Nhà Trắng hoan nghênh quyết định này, đồng thời nhấn mạnh tương lai của AI phải dựa trên 3 trụ cột là an toàn, an ninh và tin cậy. Nhà Trắng cũng khẳng định Mỹ sẽ làm việc với các quốc gia khác để thiết lập một khuôn khổ quốc tế quản lý việc phát triển và sử dụng AI.
Kể từ khi công nghệ AI tạo sinh trở nên phổ biến thông qua các ứng dụng như ChatGPT trong năm nay, các nhà lập pháp trên thế giới cũng bắt đầu xem xét những cách thức giảm thiểu nguy cơ từ công nghệ này đối với an ninh quốc gia và nền kinh tế.
Đức Tài