Tuy khí hậu vô cùng khắc nghiệt, mùa Hè khô hanh, mưa giông, mưa đá, gió cát và mùa Đông lạnh giá như ở Bắc Cực, nhưng sông băng Purog Kangri ở cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng (Trung Quốc) không chỉ có cảnh sắc kỳ vĩ mà còn là nơi sinh sống của những loài vật tiêu biểu của khu vực này như bò hoang, linh dương, lừa hoang, sóc đất.
Hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng khám phá sự sống ở khu vực sông băng Purog Kangri – một trong những sông băng lớn nhất trên thế giới.
Đây là một trong những nơi cao nhất không có người sinh sống ở phía Bắc cao nguyên Tây Tạng, hay còn gọi cao nguyên Tây Tạng, Trung Quốc.
Bình nguyên băng tuyết rộng lớn này nằm ở độ cao trung bình khoảng 6.000 mét so với mực nước biển.
Vào mùa Đông, nhiệt độ giảm xuống đến âm 40 độ C. Lượng oxi trong không khí ở vùng cao nguyên này không nhiều.
Kèm theo là những cơn gió rét buốt thấu xương.
Chỉ có những sinh vật kiên cường nhất mới có thể sống sót ở nơi này.
Cao nguyên Tây Tạng là nơi khởi nguồn của hơn 40.000 dòng sông băng, đồng thời là khu vực có nhiều sông băng trên núi nhất thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *