Hàng trăm triệu năm qua, hành tinh của chúng ta đã phải hứng chịu nhiều đợt băng giá.
Có những lúc, phần lớn diện tích bán cầu Bắc được bao phủ bởi những tảng băng dày vài kilômét.
Các sinh vật chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải thích nghi để sinh tồn trong môi trường giá rét khắc nghiệt.
Cuối cùng cũng đến ngày nhiệt độ tăng lên khiến băng tan chảy hình thành nên những dòng nước.

Tuy nhiên, tại vùng Bắc cực, kỷ băng hà dường như chưa bao giờ kết thúc.
Các sinh vật nơi đây luôn không ngừng đấu tranh để tồn tại khi nhiệt độ thường xuyên ở mức dưới 0 độ C.
Bây giờ chúng ta đến Svalbard – quần đảo nằm trong vòng Bắc Cực – thuộc đất nước Na Uy, nằm cách lục địa châu Âu khoảng 650 km về phía Bắc.
Quần đảo này nằm cách Bắc cực khoảng 1.000 km.
Vào mùa Đông, nhiệt độ ở Svalbard có thể giảm xuống mức âm 40 độ C.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *