Loài chim cúc cu hay chim tu hú có thói quen lén lút bay vào tổ của những loài chim khác để đẻ trứng. Chúng làm như thế nhằm thoái thác trách nhiệm chăm sóc, nuôi nấng thế hệ sau. Chúng thường chọn tổ của những loài chim có kích thước nhỏ hơn và có tiếng hót hay để gởi trứng.
Rất nhiều loài chim đã phải nuôi con cho những con chim cúc cu mà không hề hay biết. Sau một thời gian được cha mẹ nuôi chăm sóc, chim cúc cu con thường to lớn hơn những đứa con đích thực của cha mẹ nuôi. Ngay cả loài chim thông minh như chim quạ đôi khi cũng không tránh khỏi sự lừa gạt của chim cúc cu. Chim chích sậy, chim chích đầm lầy… là những loài thường xuyên nuôi con giùm chim cúc cu.
Vùng đất có nhiều cánh đồng và lau sậy ở phía Bắc nước Đức này là nơi thích hợp cho rất nhiều loài chim hoang dã sinh sống.
Bây giờ đang là mùa Xuân – thời gian mà rất nhiều loài chim bước vào mùa kết bạn và chăm sóc thế hệ sau.
Sau khi kết thành đôi, các cặp chim sẽ bắt đầu xây tổ.
Đôi chim lặn mào lớn này đang làm một cái tổ nổi giữa hồ nước.
Có một vài kẻ hung tợn đang bay lượn trên mặt hồ như muốn ngăn cản hoạt động xây tổ của đôi chim lặn mào lớn.
Đôi chim lặn mào lớn đã có chút mệt mỏi vì luôn bị những kẻ ngang ngược này quấy rầy.
Trong khi nhiều loài chim dành hết sức lực cho việc làm tổ, nuôi nấng thế hệ sau thì chim cúc cu giải quyết được hết mọi khó khăn bằng cách giao trách nhiệm này cho kẻ khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *