Nằm ở độ cao 3.810 mét so với mực nước biển, Hồ Titicaca thuộc vùng biên giới giữa Peru và Bolivia là hồ nước trên núi lớn nhất thế giới. Nơi đây có 2 ngôi trường dành cho trẻ em sinh sống ở hồ nước trên vùng núi cao này. Trường học là nơi giúp các em có thể thực hiện ước mơ của mình.
Để có thể biến ước mơ thành hiện thực, các em phải không ngừng nỗ lực học tập, vượt qua những thách thức, khó khăn trên con đường đến trường.
Mỗi ngày, các em học sinh ở Hồ Titicaca đều phải mất nhiều giờ đồng hồ để chèo thuyền đến trường. Các em phải vượt qua những đám lau sậy và mặt hồ rộng lớn thường xuyên xuất hiện những biến động khó lường.
Sau khi lót dạ bằng lõi lau sậy non, 2 bé Mariella và Belinda như được tiếp thêm sức lực để chèo thuyền đi học.
Người Uru sống trên vùng hồ này luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau. Những đứa trẻ lớn hơn luôn sẵn lòng giúp đưa đón những trẻ nhỏ hơn đến trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *