Cách đây 79 năm, ngày 23/9/1945, khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai, đáp lại Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lời kêu gọi của Ủy ban kháng chiến Nam Bộ, kêu gọi nhân dân đoàn kết đánh đuổi thực dân Pháp để cứu nước, với khẩu hiệu “Độc lập hay là chết ?”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân và dân Nam bộ đã nhất tề đứng lên kháng chiến với khí phách anh hùng, với quyết tâm “Thà chết tự do còn hơn sống nô lệ” để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. 79 năm đã trôi qua, thế nhưng khí thế hào hùng sục sôi ý chí cách mạng của ngày Nam bộ kháng chiến, với quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự do của nước nhà vẫn còn mãi âm vang trong lòng Nhân dân cả nước nói chung và Nhân dân Nam bộ nói riêng.