Patagonia là vùng đất xa xôi, hẻo lánh, đồng thời là một trong những vùng dân cư thưa thớt nhất trên Trái đất.
Vùng đất rộng lớn nằm ở phía Nam đất nước Chile gần với Nam Cực này còn rất hoang vu với nhiều khu vực mà con người chưa đặt chân đến. Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan của trời, biển, sông băng và những đỉnh núi luôn giăng phủ mây mù. Vẻ đẹp kỳ vĩ và những điều bí ẩn ở vùng đất hoang sơ này luôn có sự cuốn hút đặc biệt đối với những người đam mê khám phá. Ông Philip Reuter đang dẫn một nhóm du khách leo núi ở khu vực chân sông băng Leones nằm ở độ cao hơn 4.000 mét so với mực nước biển. Nơi này thuộc ngọn núi San Valentine – một trong những ngọn núi cao nhất ở vùng Patagonia. Chuyến đi này có thể sẽ kéo dài đến 20 ngày. Sự thành công của một chuyến du lịch thám hiểm phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Đi bộ ở đây, mọi người phải đối mặt với cái lạnh và gió. Không ít người có cảm giác như nơi đây chẳng khác nào ở Nam Cực. Tính đến nay, chỉ 10% trong số những người tham gia leo núi có thể chinh phục được ngọn núi này.