Ông Nguyễn Trung Chánh, Giám đốc Ban quản lý Vườn chim Bạc Liêu, cho biết, nhằm bảo vệ diện tích rừng từ nay đến hết mùa khô, Vườn chim hạn chế mở cửa đón khách vào tham quan, tuyệt đối cấm vào sâu phía bên trong rừng, chỉ cho khách tham quan bên ngoài, hạn chế thấp nhất tránh tiếp xúc trực tiếp với cây rừng, thảm thực bì, lá cây khô, vật liệu dễ cháy… 

Vườn chim Bạc Liêu

 Hiện tại, rừng vườn chim Bạc Liêu đang cảnh báo cháy rừng cấp III, cấp có khả năng xảy ra cháy rừng rất cao. Để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng, ngoài hạn chế khách vào tham quan, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC – Công an tỉnh Bạc Liêu, cùng lực lượng các xã lân cận tổ chức diễn tập chữa cháy trong khu vực vườn chim. Ban quản lý phân công hàng chục cán bộ luân phiên trực suốt 24/24 giờ trong suốt mùa khô; chủ động bơm nước dự trữ vào các kênh mương, tạo độ ẩm rừng và trữ nước phục vụ chữa cháy. Đồng thời thường xuyên lấy nước theo triều cường dự trữ vào các kênh mương, tổ chức tuần tra trên toàn lâm phần vườn chim; đầu tư trang bị thêm các thiết bị phục vụ chữa cháy như: máy bơm nước, đường ống dẫn nước, phương tiện vẫn chuyển…Ban quản lý tổ chức tuyên truyền người dân nêu cao ý thức bảo vệ rừng, sống cùng rừng, thân thiện với môi trường.

Tuy nhiên, điều lo lắng là năm nay Vườn chim Bạc Liêu kết hợp với doanh nghiệp quy hoạch thành khu du lịch phục vụ khách đến tham quan, vui chơi, do đó khâu phòng ngừa cháy rừng rất khó. Trong khi đó, hiện mực nước dưới kênh rạch trên toàn lâm phần rừng xuống thấp, nhiều khu vực vùng đệm, vùng lõi giữa rừng khô nước, độ ẩm dưới chân rừng tăng cao. Hiện Bạc Liêu đang vào cao điểm của mùa khô, nhiệt độ ban ngày dao động từ 26-31 độ C, gió mạnh; người dân sống ven rừng, ra vào rừng khó kiểm soát, nguy cơ tiềm ẩn cháy rừng rất cao.

Vườn chim Bạc Liêu có tổng diện tích hơn 130 ha, được công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia, có diện tích và cá thể chim lớn và nhiều nhất so với các vườn chim trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vườn chim Bạc Liêu có hơn 100 loài chim, cò, lượng cá thể lên đến hơn 60.000 con, trong đó có nhiều loài chim quý hiếm, được ghi vào sách đỏ. Ngoài ra, còn có 150 loài động vật, 109 loài thực vật tạo nên một quần thể đa dạng sinh học cần được bảo tồn và phát triển.

Theo Huỳnh Sử (TTXVN)
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *