1.000 nhà sư sẽ tổ chức lễ cầu siêu cho những dân binh – ngư dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) hơn 150 năm trước tuân lệnh triều đình dong buồm ra khơi khảo sát, bảo vệ Hoàng Sa.

Chiều nay, Ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ngãi đã đồng ý cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với các tộc họ ở huyện đảo Lý Sơn tổ chức lễ tưởng niệm Hải đội Hoàng Sa.

Lễ tế khao lề thế lính Hoàng Sa tại đảo Lý Sơn diễn ra hàng năm ở quy mô nhỏ trong phạm vi các tộc họ. Năm nay được tổ chức với quy mô lớn mang tầm địa phương. Ảnh: Trí Tín.

Đây là ngày hội văn hóa biển đảo, tôn vinh đội hùng binh Hoàng Sa để gửi đi thông điệp đến thế hệ trẻ hôm nay và mai sau luôn ý thức trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo của đất nước.

Dự kiến lễ tế khao lề thế lính Hoàng Sa sẽ diễn ra trong hai ngày 28, 29/4 cùng lễ cầu siêu cho vong linh những người lính năm xưa.

Nhiều hoạt động lễ hội văn hóa biển truyền thống cũng được tổ chức nhân dịp này, như: đua thuyền cầu ngư, hội thi đấu vật, đi cà kheo truyền thống, hội thi dồi bòng, hát tuồng, thả hoa đăng, thuyền lễ trên biển…

Triều đình Nguyễn hơn 100 năm trước ra sắc lệnh kêu gọi dân binh huyện đảo Lý Sơn (vùng đất gần với quần đảo Hoàng Sa nhất) tòng quân, thành lập những hải đội để giong buồm ra khơi, khảo sát sản vật, đo đạc đất đai thổ nhưỡng và canh giữ chủ quyền Hoàng Sa.

Nắm chắc ra đi là khó có thể trở về, những người lính hải đội trước khi lên đường tổ chức lễ cúng lớn gọi là tế khao lề thế, dùng hình nhân thế mạng để tế thần linh. Không ít người xây những ngôi mộ gió (không có linh cốt bên trong) xem như mộ mình, với ngụ ý ra đi làm nhiệm vụ có thể chết ngoài biển khơi.

Về sau hằng năm, các tộc họ có nhiều người tham gia hải đội Hoàng Sa theo tục lệ đều tổ chức lễ tế khao lề thế vào mỗi tháng 4.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *