Bên bờ hạnh phúc

Dẹp tiệm vì cúp điện 

Chị Nguyễn Thị Tiến, nhà ở KP3, phường An Lạc A, quận Bình Tân, cho biết: “Nhà tôi có đến 3 đứa trẻ nhỏ và 2 người già, không thể sử dụng các loại quạt tích điện mà phải mua luôn máy phát điện”. Cũng theo chị Tiến, trời thì nóng mà nghe thông báo thời gian cúp điện còn dài, nên dù có tốn kém cũng đành phải trang bị máy phát điện gần 5 triệu đồng. “Mỗi lần chạy máy còn tốn tiền xăng, dầu. Nhưng nếu không sắm, tụi nhỏ khóc suốt ngày vì nóng, người già cũng trở bệnh”, chị Tiến ngao ngán.   

Cuộc sống người dân đảo lộn, mệt mỏi vì điện cúp kéo dài ngày này qua ngày khác. Ảnh: C.X.Vinh

Rơi vào cảnh dở khóc dở cười phải kể đến một số hộ kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Do các cửa hàng ở đây sử dụng cửa kéo tự động nên nếu không có điện thì không thể đóng, mở cửa và hôm nào cũng nơm nớp dậy sớm lo mở cửa trước khi điện cúp. Tuy nhiên, nhiều ngày nay, mới 6g sáng điện đã cúp, nhiều nhà chưa kịp mở cửa, coi như cả ngày dẹp tiệm, khỏi buôn bán. Để chắc ăn, các hộ kinh doanh ở đây đành rủ nhau chung tiền mua máy phát điện để vừa đối phó với thời tiết nóng bức, vừa không phải nơm nớp canh giờ để đóng, mở cửa hàng. 

 

Công nhân gồng mình tăng ca 

Căng thẳng hơn là các đơn vị sản xuất kinh doanh, các công ty, nhà máy nằm trong khu vực bị cúp điện liên tục. Trước cái “án” treo lơ lửng: cắt điện vào 2 ngày cố định trong tuần từ 6h30 – 17h, các doanh nghiệp buộc phải tính cách ứng phó kịp thời. Bà Lê Thị Biền, chủ cơ sở sản xuất nước đóng chai Alawa tại đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, một trong những địa phương có lịch cúp điện khá dày, cho biết: “Để để đảm bảo sản xuất, chúng tôi phải tăng lương gấp đôi, để huy động anh em làm tăng cường vào trước ngày cúp điện, nếu không thì không thể giao hàng cho những hợp đồng đã ký”. 

Còn bà Nguyễn Thị Yến, Trưởng phòng sản xuất Công ty Bao bì Tân Việt Tân, có trụ sở tại KCN Tân Tạo cho biết, đang rất đau đầu điều chỉnh kế hoạch sản xuất. “Kế hoạch sản xuất đã được lên trước cho cả tháng, nên mỗi lần cúp điện là chúng tôi rất bị động. Không kể thiệt hại về vật chất, đền hợp đồng mà quan trọng hơn là uy tín với các đối tác. Dù cho có tăng ca cũng khó lòng đáp ứng kịp đơn hàng” . Dù vậy, công ty vẫn động viên công nhân tăng ca sản xuất, trước ngày dự báo cúp điện sẽ làm bù suốt đêm, nghỉ ngơi vào ngày cúp điện, rồi lại tiếp tục làm gối đầu buổi tối.  

Giải pháp: “Tăng cường thông báo!" 

Chiều 1/6, đại diện Tổng Công ty Điện lực TP HCM cho biết, việc thông báo lịch cúp điện đến các khách hàng sẽ được quan tâm, tăng cường hơn nữa. Đối với các trường hợp bất khả kháng như cúp điện do quá tải, trạm điện, lưới điện bị hư hỏng đột xuất, trong vòng 24 giờ, Điện lực TP sẽ thông báo trên sóng FM về nguyên nhân và kế hoạch sửa chữa, dự kiến thời gian có điện trở lại.  

Đối với các KCX – KCN, các khách hàng quan trọng, sẽ thông báo đến tận các phường xã, tổ dân phố. Bên cạnh đó, để hạn chế tình trạng quá tải cục bộ các khu vực lưới hạ thế ,gây gián đoạn cung cấp điện, Điện lực TP đã chỉ đạo các đơn vị duy trì tăng cường công nhân trực 24/24 để nhanh chóng xử lý sự cố; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát phụ tải các trạm phân phối hạ thế, để kịp thời giảm tải, cân bằng phụ tải trên lưới điện. Dự phòng đầy đủ vật tư thiết bị điện để xử lý sự cố, tăng cường công suất trạm, chia tải giữa các khu vực hạ thế liên quan. 

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *