260 cổ vật được trưng bày ở triển lãm.
Nổi bật là gốm thời Lý với chiếc đĩa men lục trang trí nổi hoa cúc dây, tô men ngọc, ấm men trắng vẽ nâu. Giai đoạn từ thế kỷ 15 – 18 nối tiếp truyền thống bằng dòng gốm men trắng vẽ lam với hoa văn phong phú, được làm ở Chu Đậu, Hợp Lễ, Cậy ở Hải Dương, Bát Tràng, Thổ Hà, Phù Lãng.

Gốm Trung bộ có dòng đồ sành mộc mạc, thô ráp được làm ở Quảng Đức (Phú Yên), Phước Tích (Thừa Thiên – Huế); những chiếc hũ, bình, chóe, ống cắm làm bằng gốm xốp men da lươn, trang trí nổi có xuất xứ từ Châu Ổ (Quảng Ngãi). Dòng gốm Nam bộ có mặt với hiện vật được làm từ các vùng như Sài Gòn, Chợ Lớn, Lái Thiêu, Biên Hòa phát triển mạnh vào thế kỷ 19 – 20.

Theo Đất Việt Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *