Từ xưa tới nay, phụ nữ luôn là người giữ giữ lửa” trong mỗi mái ấm gia đình, dù ở bất kì đâu, trên cương vị nào.

“Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài luôn giữ gìn phẩm chất truyền thống tốt đẹp của dân tộc, từ đó tạo dựng hình ảnh đẹp về đất nước Việt Nam với bạn bè thế giới”, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên BCHTW Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khẳng định tại buổi gặp mặt thân mật đại biểu kiều bào nữ về tham dự Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Từ xưa tới nay, phụ nữ luôn là người giữ giữ lửa” trong mỗi mái ấm gia đình. Dù ở bất kì đâu, cương vị nào, chị em cũng đều hoàn thành tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ và công việc ngoài xã hội.

Tự hào là phụ nữ Việt Nam

Đó là chia sẻ của chị Tạ Phạm Bích Thủy, Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam (PNVN) tại CH Czech. Chị cho biết: “Dù đi đâu, làm gì, chúng tôi luôn tự hào vì mình là phụ nữ Việt Nam. Chị em tại Czech luôn quan tâm đến việc dạy tiếng Việt cho con cháu để các cháu không quên tiếng mẹ đẻ và giữ gìn nguồn cội. Hội PNVN tại CH Czech đã thành lập trường Mầm non Sen Việt”.

Tiếp xúc với các cô, các chị trong đoàn đại biểu kiều bào nữ về dự Đại lễ càng hiểu hơn về điều đó. Các cô, các chị dù rất bận rộn nhưng vẫn dành thời gian để dạy con cháu biết nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt. “Có thể nói các cháu tại Czech được cha mẹ rất quan tâm về vấn đề giữ gìn cội nguồn, đặc biệt là việc dạy tiếng Việt, nên ít xảy ra tình trạng là người Việt mà không nói được tiếng Việt”, chị Vũ Thị Hà, phó Chủ tịch Hội PNVN tại Czech, nói.

Với mong muốn giúp chị em hòa nhập nhanh chóng vói nước sở tại, Câu lạc bộ phụ PNVN ở Berlin (Đức) mở các khóa học tiếng Đức cho chị em phụ nữ từ Việt Nam mới sang, đồng thời có các hoạt động tư vấn về pháp luật và xã hội. Chị Loos Nguyễn Thị Hoài Thu, Chủ nhiệm CLB cho biết: “Phụ nữ Việt Nam tại Đức rất mạnh mẽ, tự tin và độc lập. Tuy nhiên, chị em luôn ý thức rằng tiếng Việt là cửa ngõ đầu tiên để tiếp cận với văn hóa mẹ đẻ, nên việc dạy tiếng Việt cho con em là vô cùng quan trọng để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.”

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gặp mặt thân mật đại biểu kiều bào nữ.

 

CLB đã mở các lớp dạy tiếng Việt cho các cháu người Việt sinh ra tại Đức, và giúp chị em nâng cao trình độ với gần 6.000 đầu sách. “Dù là ai thì phụ nữ vẫn luôn là người giữ lửa trong gia đình, nên CLB đã tổ chức nhiều lớp nữ công gia chánh cho các bé gái”, chị Thu chia sẻ. Hằng năm, cứ đến ngày 20/10, các chị lại tổ chức gặp mặt để cùng hướng về quê hương.

Sẽ sớm có tổ chức hội ở nước ngoài

Chị em ở nước ngoài luôn mong muốn có một tổ chức để tập hợp, đoàn kết các chị em ở xa quê để giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Ông Trương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy ngoài nước, cho biết: “Nhu cầu đoàn kết, tập hợp chị em là rất lớn. Sắp tới chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát thực tế hoạt động Hội tại các nước, trên cơ sở đó sẽ đề xuất Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sớm thành lập các tổ chức phụ nữ như Hội phụ nữ, CLB phụ nữ… để có sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên cũng như hỗ trợ từ Trung ương hội.”

Trao đổi với Đất Việt về vấn đề này, bà Thanh Hòa, nói: “Thực hiện Nghị quyết 36 của BCT, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có kế hoạch để tập hợp, đoàn kết chị em phụ nữ ở nước ngoài, một bộ phận của phụ nữ Việt Nam. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đang nghiên cứu thành lập tổ chức Hội phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài. Tại Ba Lan, Czech, Hungary, chị em đã tự thành lập Hội PNVN tại nước sở tại hay Câu lạc bộ PNVN tại Berlin (Đức). Chúng tôi đã hướng dẫn họ về thủ tục Đại hội, thông tin về hoạt động của chị em trong nước…”.

Theo Đất Việt
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *