Những du học sinh xuất sắc năm 2010 đã tham gia nhiều hoạt động ý‎ nghĩa trong Lễ hội Du học sinh Việt Nam chào Xuân 2011 tại Văn Miếu tổ chức tối qua.

Chiều 29/12, tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội), Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tặng quà và biểu dương những du học sinh xuất sắc vừa về nước dự lễ hội Du học sinh Việt Nam chào xuân 2011.

Những bạn trẻ vinh dự được Phó Chủ tịch nước tiếp đang học tập ở các trường đại học hàng đầu thế giới như: Phạm Kim Hùng – sinh viên Đại học Stanford (Mỹ), từng đoạt huy chương vàng Olympiad Toán Quốc tế năm 2004; Bùi Mạnh Hà, sinh viên Đại học Tổng hợp Nagoya (Nhật Bản), một trong 13 người có điểm Toán cao nhất trong tổng số 2357 du học sinh dự thi trên toàn thế giới…

Vào buổi tối cùng ngày, tại Văn Miếu, Quốc Tử Giám đã diễn ra Lễ hội Du học sinh Việt Nam chào Xuân 2011. Hoạt động này diễn ra dưới sự tổ chức của Công ty tư vấn du học IEC Quốc Anh, Đảng ủy Ngoài nước, Báo Tiền Phong, báo Sinh Viên Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam.

Các du học sinh trong lễ dâng hương tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Đây là năm thứ 9 liên tiếp Lễ hội được tổ chức. Đối tượng chính của lễ hội là các du học sinh từ khắp các quốc gia trên thế giới trở về gia đình, quê hương nhân dịp Tết đến, Xuân về, trong đó có những du học sinh xuất sắc được bình chọn từ Hội Sinh viên Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Australia, Nhật, Singapore, New Zealand…

Mở đầu Lễ hội các du học sinh xuất sắc đã tiến hành lễ dâng hương và báo cáo thành tích học tập với các bậc tiên tổ. Tiếp đến là chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập, sinh sống, tìm kiếm học bổng, việc làm… giữa các thế hệ du học sinh, gồm những người chuẩn bị du học hoặc đang học ở nước ngoài về Việt Nam đón Tết và những cựu du học sinh thành đạt ở Việt Nam.

Cuối Lễ hội là chương trình tặng Bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam và quà thưởng cho 30 du học sinh tiêu biểu có hành tích học tập tốt và tích cực trong phong trào sinh viên năm 2010.

Cũng tại Lễ hội, nhiều thông tin về tình hình đời sống, học tập tại các quốc gia đã được chia sẻ, góp phần tạo sự cảm thông, đoàn kết tương trợ lẫn nhau giữa cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói chung và các du học sinh Việt Nam nói riêng, đồng thời cũng khắc sâu thêm tình yêu quê hương đất nước trong trái tim mỗi người.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *