Bên bờ hạnh phúc

Ngọc Quan Âm là pho tượng “song sinh” với pho tượng “Phật Ngọc Hòa bình Thế giới”, được chế tác từ khối ngọc “Pride of Polar-Niềm kiêu hãnh Bắc cực” nặng 18 tấn, được khai thác vào năm 2000 tại mỏ Polar (Bristish Columbia – BC Canada). 

Đầu năm 2009, Đại đức Thích Huệ Vinh, trụ trì chùa Quan Thế Âm đề nghị ông bà Ian Green dành một phần ngọc có giá trị của khối “Pride of Polar” để tôn tạo “Ngọc Quan Âm cho tình thương nhân loại”. 

Pho tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay bằng ngọc thạch nephrite đầu tiên và lớn nhất Việt Nam.

Theo đánh giá của Hội Đá quý Việt Nam, Ngọc Quan Âm có chất lượng ngọc thạch rất tốt với màu xanh lá cây tươi và trong mờ, đẹp hoàn hảo. Phần hào quang có dải ngọc trắng nhạt, hài hòa, tự nhiên. Căn cứ cách phân hạng của Kirk Makepeace, chất lượng ngọc thạch chế tác Ngọc Quan Âm xếp là Polar A đến A+.

Dự  kiến, ngày 19/1, Ngọc Quan Âm được rước từ Thái Lan về Việt Nam.

Dưới đây là Bản số liệu do ông Hoàng Ngọc Nam thu thập sau chuyến khảo sát trực tiếp Ngọc Quan Âm tại Maesai – Thái Lan. 

Thân tượng phân ngọc: Chiều cao 0,7m, ngang (max): 01, – 0,4, dầy (max): 0,1-0,25m. Phật Bà ngồi theo tư thế “kiết già hàng ma” với 18 cánh tay bố trí cân đối hai bên với nhau nhiều tư thế khác nhau rất sống động (niệm chú, cầm bình bát, pháp khí khác…). Trong đó, có 14 cánh tay rời, chạm khắc tinh tế được gắn vào hai bên thân tượng, với độ mở rộng của đôi tay từ 0,4-0,6m.

Khuôn mặt Phật Bà hình trái xoan khá đẹp. Mũ đội của Phật Bà là khối ngọc hình trụ 6 tầng gồm 3 tầng 4 mặt Phật và 2 tầng 4 Đức Phật tĩnh tọa, trên đỉnh mũ là tượng Đức Phật A di đà nhỏ đang thiền định. Tổng cộng có đến 21 mặt Phật thay vì 11 mặt theo truyền thuyết Thập nhất diện Quan Âm – Tòa sen có hai tầng gồm đài sen hình tròn có ba lớp cánh hoa sen hướng thiên. Tòa sen là hình trụ lục lăng với 6 cánh sen lớn có hoa văn viền ngoài rìa và chí địa. Tòa sen là một khối ngọc thạch nephrite điêu khắc rời, không liền với thân tượng cao 0,4m.

Hào quang pho tượng có hình lá bồ đề với cuống lá quay xuống gắn vào tòa sen. Hào quang cao 0,75m, ngang 0,6m, dầy 2 – 3 cm đặt sau lưng Phật Bà. Mặt trước hào quang chạm trỗ 7 vòng tròn đồng tâm với gần 1.000 cánh tay có con mắt giữa lòng bàn tay tượng trưng “thiên thủ thiên nhãn”. Chiều cao thực tế gồm thân tượng, tòa sen và hào quang là 1,15m, chưa có bệ tượng, trọng lượng pho tượng 251 kg.

Khối lượng nguyên liệu ngọc thạch thô dùng tạc tượng khoảng 1,2 tấn gồm nhiều khối mảnh nhỏ (22 mảnh) ghép lại.

Quan sát bên ngoài, pho Phật Ngọc Quan Âm được các nghệ nhân Thái điêu khắc thành công, xuất sắc. Tổng thể pho Phật Ngọc nhìn rất sống động cuốn hút, tinh tế mỹ lệ. Những người thợ hầu như đã thể hiện được khá đầy đủ các nét đẹp và chuẩn mực của tượng Phật truyền thống. Được đánh giá là “Pho tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay bằng ngọc thạch nephrite đầu tiên và lớn nhất Việt Nam” hiện nay.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *