Bên bờ hạnh phúc

 Vào những tháng cuối năm 2009, trên địa bàn huyện Long Hồ, thuộc Quốc lộ 53, đã xảy một vụ chết người do tai nạn giao thông mà nguyên nhân chủ yếu gây ra cái chết cho người bị hại là do bị một nhóm thanh niên mang theo hung khí rượt đuổi giữa đêm khuya. Vụ án này đã từng gây bất bình và xôn xao dư luận.

Trong hai ngày 15 và 16/9/2010, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội giết người đối với 7 bị cáo Phan Hải Đăng, Nguyễn Minh Hoàng, Lưu Minh Thắng, Huỳnh Văn Trường Nhật, Ngô Tùng Vũ Châu, Ngô Tùng Bửu Châu và Lê Hoàng Cẩm cùng cư ngụ tại thị trấn Long Hồ và xã Phú Đức, huyện Long Hồ.

Nguyên vào khoảng 3 giờ sáng ngày 14/8/2009, sau khi uống rượu tại Thành phố Vĩnh Long, cả nhóm điều khiển xe mô tô về hướng Long Hồ. Đến khu vực cầu Ông Me lớn, gặp tốp của Nguyễn Long Hồ (24 tuổi, quê ở Bến Tre), là nhân viên tiếp thị, đang điều khiển xe mô tô đi cùng chiều. Khi thấy xe của Hoàng vượt qua, Đăng chạy theo khiêu khích rủ Hồ đua xe nhưng Hồ không đua, Đăng liền gây sự, ép xe Hồ và sau đó dẫn đến xô xát giữa hai bên.

Do có rượu trong người, không kiềm chế được tính háo thắng, nhóm của Đăng lấy mã tấu chạy đuổi theo chém Hồ. Khi qua khỏi cầu Long Hòa (nằm trên Quốc lộ 53, thuộc địa phận huyện Long Hồ), trước sự truy đuổi quyết liệt của nhóm này, Hồ đã điều khiển xe với tốc độ cao nên không làm chủ được tay lái, đã đâm sang lề trái, đụng xe mô tô đi cùng chiều. Hậu quả là Nguyễn Long Hồ bị tử vong ngay tại chỗ.

Trước phiên tòa, cả 7 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tòa đã tuyên án mỗi bị cáo từ 7 năm đến 10 năm tù cùng về tội giết người.

Vụ án trên là bài học cho những thanh niên, thường xuyên tụ tập bạn bè ăn chơi nhậu nhẹt để rồi chỉ vì tính côn đồ và háo thắng đã gây ra cái chết cho nân nhân và bản thân cũng phải vướn vào vòng lao lý.

Ngọc Hiếu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *