Bên bờ hạnh phúc
Khu công nghiệp Hòa Phú

Theo đánh giá của ngành chức năng, năm 2010, mặc dù còn gặp nhiều yếu tố bất lợi trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng như giá cả có nhiều biến động, lạm phát có chiều hướng tăng, thị trường cạnh tranh gay gắt, nhưng ngành Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao và đứng hàng thứ 3 trong khu vực.

Năm 2010, ngành Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long ước đạt tổng giá trị sản xuất 5.520 tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung của ngành công nghiệp các tỉnh trong khu vực là 17%, và cao hơn mức tăng trưởng bình quân của ngành công nghiệp cả nước là 13%.

Theo đánh giá của ngành chức năng, năm nay, mức tăng trưởng bình quân của ngành Công nghiệp các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long chưa cao, chưa mang tính ổn định và bền vững, do nhiều doanh nghiệp vẫn còn khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường, giá cả nguyên liệu đầu vào có nhiều biến động ảnh hưởng đến việc hạch toán của các doanh nghiệp.

Tuy vậy, nhiều tỉnh, thành trong khu vực đã có nhiều giải pháp tích cực để duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành. Vì thế, ngành công nghiệp ở một số địa phương trong khu vực vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao như: Long An (tốc độ tăng trưởng đạt 21,3%), Tiền Giang, Vĩnh Long (tốc độ tăng trưởng đạt 21,2%), Đồng Tháp (tăng 20,6%). Ngành công nghiệp các tỉnh có mức tăng trưởng thấp trong năm là Hậu Giang (tăng 3,2%), Kiên Giang (tăng gần 10%).

Anh Kiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *