Bên bờ hạnh phúc

 Theo nhận định của ngành thuế tỉnh Vĩnh Long, nếu như các ngành chức năng của tỉnh không có sự phối hợp chặt chẽ và không thường xuyên giám sát, kiểm tra tình hình khai thác cát sông của các doanh nghiệp được cấp phép thì tình trạng thất thu thuế  tài nguyên cát sông sẽ vẫn tiếp diễn.

 

Tỉnh Vĩnh Long hiện có 25 doanh nghiệp tham gia khai thác 28 mỏ cát trên sông Tiền, sông Hậu và sông Cổ Chiên với thuế tài nguyên thu được trên 1,4 tỷ đồng trong năm 2011, sản lượng khai thác hơn 1,5 triệu mét khối. Theo đánh giá của ngành thuế thì số thuế thu được chỉ mới đạt khoảng 70%.  Nghĩa là cứ bình quân 3 khối cát khai thác tại mỏ thì ngành thuế chỉ thu thuế được khoảng 2 khối.

Nguyên nhân là do phần lớn những doanh nghiệp được cấp phép nhưng không trực tiếp khai thác mà lại khoán cho một đơn vị khác khai thác với hình thức hợp đồng gia công nên sản lượng cát khai thác thực tế rất khó kiểm soát.

Để hạn chế thất thoát nguồn thu cho ngân sách Nhà nước từ thuế tài nguyên cát sông, ngành thuế tỉnh sẽ tăng cường công tác hậu kiểm và kiến nghị với UBND tỉnh cho phép ngành thuế phối hợp với các ngành tiến hành kiểm tra tất cả các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn có sử dụng nguồn cát sông để kiểm chứng lại các chứng từ, hóa đơn của các doanh nghiệp, nếu phát hiện vi phạm thì sẽ có hình thức xử lý nghiêm khắc.

 Nguyễn Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *