Cách đây 20 năm, tại kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khóa VIII quyết định tách tỉnh Cửu Long để tái lập hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn khi mới tái lập, tổ chức bộ máy chưa ổn định, nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, phát triển chưa vững chắc, thế nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, hai mươi năm qua đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long đã đưa tỉnh nhà từng bước phát triển đi lên.

 

Thành tựu nổi bật nhất, là tốc độ tăng tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh giai đoạn 1992-2011 đạt gần 9%/năm, quy mô nền kinh tế năm 2011 tăng gấp 5 lần so năm 1992. Nông nghiệp -thủy sản phát triển theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả. Tuy chịu ảnh hưởng của các loại dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi nhưng nhờ áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên giá trị nông nghiệp- thủy sản tăng bình quân 5,2%/năm.

Công nghiệp xây dựng của tỉnh phát triển khá, tốc độ tăng trưởng trong 20 năm qua đạt 16%/năm. Trong đó khu vực kinh tế nhà nước tăng 5%, khu vực ngoài nhà nước tăng 23% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng trên 16%. Tỷ trọng công nghiệp chiếm gần 16% GDP. Đến năm 2011, khu vực kinh tế dân doanh chiếm tỷ trọng 59%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng 35% trong giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành.

Thương mại dịch vụ của tỉnh tiếp tục phát triển đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Giá trị các ngành thương mại-dịch vụ tăng bình quân 12%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng bình quân 25%/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2011 đạt 378 USD, tăng gần 15 lần so với năm 1992.

 Hàng hóa xuất khẩu ngày càng phong phú đa dạng như : Gạo, rau quả, thủy sản, mấm rơm muối. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó khu vực nông nghiệp giảm 7%, công nghiệp xây dựng tăng 2%, dịch vụ tăng 5%. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh năm 2011 đạt 28 triệu đồng, tăng gấp 18 lần so với năm 1992, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người trong 20 năm đạt 12%/năm.

Hoạt động huy động vốn đầu tư phát triển có nhiều tiến bộ. Năm 2011 huy động vốn đạt trên 8000 tỷ đồng, tăng 20 lần so với năm 1992, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 18%/năm.Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, nhiều nhất là điện, nước sạch, trạm y tế. Đến nay điện lưới quốc gia phủ khắp các ấp khóm của tỉnh, với gần 99% hộ dân được sử dụng điện, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm, 100% ấp khóm có đường xe bánh đi lại dễ dàng cả hai mùa mưa nắng. Trên 90% hộ dân khu vực đô thị và 32% hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch.

Những thành tựu đáng tự hào sau 20 năm tái lập tỉnh, là sự nỗ lực lớn của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tập trung trí tuệ, vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, vạch ra hướng đi cho từng giai đoạn phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

 Những thành tựu đạt được sau 20 tái lập tỉnh đã tạo cho địa phương thế và lực mới. Với truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đang quyết tâm tận dụng thời cơ, đẩy lùi thách thức, huy động và khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế -xã hội  trong chặng đường tiếp theo.

 Trần Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *