Cũng như nhiều tỉnh thành khác trong khu vực ĐBSCL; trong con nước cuối tháng 9, đầu tháng 10 âm lịch này, tại Vĩnh Long, do triều cường kết hợp mưa to đã gây vỡ và tràn nhiều đoạn đê, bao, bờ vùng ảnh hưởng lớn đến sản xuất, các công trình thuỷ lợi và giao thông trên địa bàn. Chính quyền các cấp của tỉnh đang đẩy nhanh công tác khắc phục các đoạn đê bị vỡ, đồng thời, triển khai nhiều biện pháp để nhanh chóng giúp người dân khôi phục sản xuất.

        Theo báo cáo của văn phòng Ban PCLB và TKCN tỉnh Vĩnh Long, tính đến chiều ngày 27/10 toàn tỉnh có khoảng 24.000 ha lúa thu đông muộn và đông xuân sớm bị ngập; hơn 1.300 ha rau màu, vườn cây ăn trái bị lũ tràn; gần 500 ao cá, chuồng trại nuôi gia súc bị nước lũ tấn công; trên 3.200 căn nhà, trường học, chợ , trạm y tế và trụ sở làm việc cũng bị ảnh hưởng do lũ.

        Đặc biệt, đối với công trình thủy lợi, tuy có bước chuẩn bị đối phó với lũ ngay từ đầu và rút kinh nghiệm trong đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch vừa qua, nhưng do mưa lớn kết hợp với thủy triều dâng cao đã làm tràn, sạt lở, hư hỏng gần 190 tuyến bờ bao, đập và cống, bọng với tổng chiều dài hơn 65.500 mét.



 

         Ngay khi sự cố vỡ đê, bờ vùng sạt lở, Ban chỉ huy PCLB các cấp đã huy động lực lượng từ các ban ngành đoàn thể cùng bà con địa phương khẩn trương khắc phục nhanh chóng.

        Đến ngày 28/10, tất cả các đoạn đê vỡ, bờ vùng bị sạt lở đã cơ bản được gia cố, khắc phục xong. Ban chỉ huy PCLB tỉnh đang tiếp tục đôn đốc các ngành chức năng khảo sát lại những đoạn cần gia cố, các tuyến bờ bao xung yếu. Đồng thời, chỉ đạo địa phương nắm lại diện tích nông nghiệp bị thiệt hại nặng để có kế hoạch hỗ trợ bà con về kỹ thuật, cây con giống sớm khôi phục sản xuất.

        Nhằm chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống và khắc phục thiệt hại do lũ gây ra, chiều tối ngày 27/10, đoàn công tác của Bộ nông nghiệp &PTNT do Thứ trưởng Bộ nông nghiệp PTNT Đào Xuân Học, Phó Ban chỉ huy phòng chống lụt bão trung ương làm trưởng đoàn cũng đến kiểm tra thực tế tại Vĩnh Long. Đoàn đã thị sát thực tế tuyến bờ bao Cồn Sừng, ven sông Hậu thuộc ấp Mỹ Hưng 2 xã Mỹ Hòa và khu vực lũ tràn tại vùng chuyên canh cải sà lách xoong xã Thuận An huyện Binh Minh. Thứ trưởng Đào Xuân Học nhận xét:“ Qua kiểm tra cho thấy các tỉnh, trong đó có tỉnh Vĩnh Long đã có sự chỉ đạo kịp thời, rất nhiều tuyến đê bao bị vỡ, bị tràn đã kịp thời được ứng cứu. Cần  lưu ý là mực nước những ngày này ở đỉnh điểm rất cao và cũng có thể  tiếp tục duy trì lâu dài, vì vậy việc kiểm tra thường xuyên, không gây vỡ bờ cao là việc làm rất cần thiết.  Về lâu dài, trách nhiệm của Bộ NN sẽ báo cáo chính phủ để có nguồn vốn hỗ trợ để xây dựng bờ bao vững chắc hơn.”

        Với sự chỉ đạo tích cực của Ban chỉ huy PCLB các cấp, chính quyền cùng nhân dân địa phương, thiệt hại do lũ gây ra ở Vĩnh Long đã được kéo giảm đến mức thấp nhất. Tuy nhiên, qua sự việc này, các địa phương cũng cần rút kinh nghiệm, đưa ra phương án xử lý nhanh hơn nữa để bảo vệ vững chắc đê bao, bờ vùng trước mắt là kịp thời khắc phục hậu quả và tiếp tục đối phó với con nước rằm và 30 tháng 10 âm lịch tới.

        Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *