Bên bờ hạnh phúc

          Sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo là một trong những phong trào thi đua lớn của các cấp hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long. Thời gian qua, phong trào này đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản hàng năm của tỉnh nhà.

 

          Hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi do các cấp Hội Nông dân phát động, anh Phạm Tấn Huệ ở ấp Hồi Tường xã Xuân Hiệp huyện Trà Ôn luôn suy nghĩ, tìm tòi, xây dựng các mô hình mới và mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Với phương châm sản xuất: “Chất lượng, năng suất, an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo môi trường", anh Huệ đã gặt hái nhiều thành công qua mô hình kinh tế tổng hợp khép kín VACR. Với tổng diện tích đất canh tác hơn 1,5 ha, anh kết hợp sản xuất lúa giống với trồng cam – bưởi và chăn nuôi gia cầm, thủy sản  theo hướng an toàn dịch bệnh, mỗi năm gia đình anh có được nguồn thu nhập từ 70-80 triệu đồng. Anh Huệ cho biết: “Trước đây mình làm ăn cuộc sống mình không tổng hợp lắm, nó riêng lẻ, do vậy nông dân hiệu quả kinh tế không cao . Vì vậy, người ND phải nghiên cứu tổng hợp tạo được mô hình VAC hoặc VACR kết hợp 3 mặt hiệu quả kinh tế mới cao. Mặt khác nếu mình tạo được mô hình rồi, mình mới tiếp cận được KHKT, thường xuyên theo dõi, học hỏi các lớp tâp huấn do vậy hiệu quả kinh tế cao, tăng năng suất, tăng kinh tế gia đình.”

          Xác định lúa giống là yếu tố quan trọng giúp nông dân nâng cao năng suất và chất lượng lúa hàng hóa, từ 2006 đến nay, anh Hà Văn Chín ở xã Tân An Luông huyện Vũng Liêm luôn quan tâm đến việc lai tạo ra nhiều giống lúa mới. Hiện nay, ngoài canh tác hơn 6.000 m2 lúa giống chất lượng cao, anh Chín còn sản xuất 5.000m2 lúa hàng hóa theo hướng Vietgap. Nhờ thực hiện tốt việc sản xuất lúa giống theo hướng nâng cao năng suất và chất lượng, nhiều năm liền anh Chín được hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Theo anh Chín: “Thời buổi hội nhập hiện nay, xem như các ngành bên nông nghiệp đều khuyến cáo cho nguời SX lúa giống phải tìm ra những giống lúa chất lượng cao, kháng sâu bệnh để đưa ra SX đại trà cho lúa hàng hóa cho năng suất, chất lượng cao.”

          Năm 2011 toàn tỉnh có 92.196 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, vượt hơn 8% kế hoạch đề ra. Trong đó, sản xuất kinh doanh giỏi cấp toàn quốc có 7.432 hộ, cấp tỉnh gần 16.000 hộ, cấp huyện trên 27.000 hộ, còn lại là cấp cơ sở. Phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi tập trung trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tiêu biểu như: mô hình kinh tế VAC, thâm canh lúa, kinh tế vườn, trồng màu và chăn nuôi.

          Thực tế sản xuất cho thấy nông dân Vĩnh Long đã không ngừng đổi mới tư duy, cải tiến phương thức sản xuất kinh doanh để vừa nâng cao chất lượng nông sản, vừa tiết kiệm chi phí, hạ giá thành để nâng sức cạnh tranh hàng hóa. Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, nông dân còn mạnh dạn ứng dụng các sáng kiến mới;tìm ra những giống cây con mới, chất lượng cao.

          Ông Nguyễn Thanh Trang, P.Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Vĩnh Long khẳng định:“Phong trào nông dân thi đua SX giỏi hiện nay đã xuất hiện nhiều nhân tố mới. Những nhân tố này biết áp dụng KHKT vào SX đem lại hiệu quả cao trên 1 đơn vị diện tích. Qua phong trào đó còn xuất hiện một số nông dân tiêu biểu đi đầu trong việc sáng chế ra một số công vụ sản xuất như máy suốt lúa ở Thạnh Quới.”

          Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp Hội Nông dân Việt Nam, sự hỗ trợ tích cực của các ngành hữu quan, đặc biệt là ý chí nỗ lực vươn lên của bà con nông dân, tin rằng trong năm 2012 phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp ở tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục phát triển, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo ở địa phương./.

          Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *