Theo Viện Lúa ĐBSCL, hiện nay chỉ khoảng 20 – 40% nông dân trong khu vực sử dụng giống lúa cấp xác nhận, còn lại là sử dụng lúa giống để lại từ ruộng sản xuất để làm giống cho vụ sau. Để nâng cao giá trị kinh tế của hạt gạo thì cần phải mở rộng diện tích sử dụng giống xác nhận trong sản xuất lúa.

 

          Để đạt 80% diện tích canh tác lúa trở lên sử dụng giống cấp xác nhận, Viện lúa ĐBSCL lưu ý ngành nông nghiệp các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL cần tổ chức lại mạng lưới sản xuất, đánh giá và nhân giống lúa các cấp. Trung tâm giống, trung tâm khuyến nông cần tăng cường công tác nhân giống lúa cấp nguyên chủng, cấp xác nhận và đẩy mạnh xã hội hóa công tác giống. Đồng thời, thực hiện tốt mạng lưới nhân giống lúa các cấp, để cung cấp đủ số lượng giống xác nhận cho nông dân.

          Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *