Bên bờ hạnh phúc

 UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp với phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị phân tích – đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Long năm 2011. Ông Phạm Văn Lực – Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đến dự . Ông Nguyễn Văn Diệp- Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Theo kết quả điều tra đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ( PCI ) năm 2011, do phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, phối hợp với dự án sáng kiến cạnh tranh Việt Nam của cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ thực hiện ở 6.922 doanh nghiệp, tại 63 tỉnh- thành trong cả nước, năm 2011, tỉnh Vĩnh Long thuộc nhóm điều hành khá, với điểm PCI đạt 54,1 điểm, xếp hạng 54/ 63 tỉnh- thành trong cả nước- tụt 45 bậc so với năm 2010.

Tại hội nghị , các đại biểu đã tập trung phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự tụt hạng chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2011. Trong đó các nội dung như: Chi phí về thời gian và việc thực hiện các quy định của nhà nước;  Chi  phí không chính thức; Tính  năng động và tiên phong của lãnh đạo;  Việc đào tạo lao động;  Việc tiếp cận đất đai đã được các đại biểu tập trung phân tích. Qua đó nhằm tìm ra những giải pháp cụ thể để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới, tạo điều kiện để các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả sản xuất- kinh doanh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Diệp – Chủ tịch UBND tỉnh  khẳng định: Việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo môi trường đầu tư thông thoáng- minh bạch cho các doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác thu hút mời gọi đầu tư của tỉnh. Đây là một trong những vấn đề mà tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm và chỉ đạo các cấp- các ngành thực hiện tốt, nhằm từng bước nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Mặc dù kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2011 chưa xác với thực tế khách quan, nhưng các cấp chính quyền của tỉnh vẫn nhìn nhận nghiêm túc và có trách nhiệm đối với những vấn đề còn tồn tại, bất cập trong việc duy trì chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian qua. Từ đó, có những giải pháp tích cực để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Diệp chỉ đạo các ngành cần xem xét lại những tồn tại – bất cập của ngành mình để có giải pháp điều chỉnh hợp lý trong công tác quản lý- điều hành, trong quá trình thực hiện cần có sự phối hợp giữa các ngành liên quan, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra- giám sát, chú ý những chỉ số thành phần mà tỉnh còn thấp  điểm./.

Anh Kiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *