Bên bờ hạnh phúc

Hôm nay (02/03), nhân dịp kỷ niệm 23 năm ngày mất Ngọc Đầu sư Nguyễn Văn Ngợi, tại thánh tịnh Cửu Khúc Tòa ở xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN tỉnh Vĩnh Long và các cấp chính quyền địa phương tổ chức lễ truy tặng huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho Ngọc Đầu sư Nguyễn Văn Ngợi, nguyên ủy viên Ủy ban TW MTTQVN. Đến dự có Ông Lê Minh Hiền, Ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban TW MTTQVN.

Ngọc Đầu sư Nguyễn Văn Ngợi sinh năm 1900, mất năm 1988. Ông là một nhân sĩ trí thức yêu nước, chức sắc tiêu biểu trong hệ phái Cao Đài Tiên Thiên đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Ngọc Đầu sư Nguyễn Văn Ngợi tham gia hoạt động cách mạng từ những ngày đầu cách mạng tháng Tám (1945). Năm 1947, ông được bầu làm hội trưởng Ban chấp hành Cao Đài cứu quốc và chủ tịch Mặt trận Liên Việt tỉnh Vĩnh Long. Năm 1948, ông được bầu làm ủy viên Ban chấp hành Cao Đài cứu quốc 12 phái thống nhất. Năm 1950, ông được bầu làm phó chủ tịch Ủy ban hành chính kháng chiến tỉnh Vĩnh Long. Từ năm 1960 đến năm 1988, Ngọc Đầu sư Nguyễn Văn Ngợi từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như: đầu họ đạo Cao Đài tỉnh Vĩnh Trà, chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, chủ tịch Hội đồng thương binh quân giải phóng miền Nam, ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQVN.

Những đóng góp của Ngọc Đầu sư Nguyễn Văn Ngợi cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam luôn được Đảng và nhà nước ghi nhận. Việc truy tặng huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho Ngọc Đầu sư Nguyễn Văn Ngợi là niềm vinh dự cho thân nhân gia đình nói riêng và phái Cao Đài tiên thiên tỉnh Vĩnh Long nói chung.

Đăng Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *