Bên bờ hạnh phúc

           Giao thông là một trong những tiêu chí rất khó thực hiện trong xây dựng nông thôn mới. Để hoàn thành tiêu chí này, ngoài nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền vận động người dân tự nguyện hiến đất và đóng góp một phần kinh phí để cùng nhà nước xây dựng các công trình giao thông nông thôn.

 

          Công trình đường GTNT ở ấp An Điền 1, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm có chiều dài gần 250 m được xây dựng theo qui cách nền đường rộng 3,5 m, mặt láng nhựa 2,5 m với kinh phí xây dựng gần 190 triệu đồng. Trong đó nhân dân đóng góp 50% kinh phí. Ngoài khoản đóng góp trên, người dân trong ấp còn hiến nhiều diện tích đất vườn cùng hoa màu để thực hiện công trình.

       Ông Nguyễn Việt Cường, xã Trung Hiếu cho biết:“ Đường cũ nó nhỏ quá, đi lại rất khó khăn. Các em đi lại cũng khó, vận chuyển lúa về lầy lội cũng khó. Khi bà con hay được tin hết sức là mừng. Như vậy sau khi ấp đến phát động, bà con đồng tình đóng góp. Riêng gia đình tôi cũng đóng góp như bà con một phần bốn triệu mấy, đóng góp 200m2 đất với lại cả chục cây dừa, mấy chục cây ca cao, một mớ chuối.”

          Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp cho người dân địa phương thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó, mọi người tích cực hưởng ứng và có những đóng góp thiết thực.

         Theo BCĐ Xây dựng nông thôn mới xã Trung Hiếu, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên từ năm 2011 đến nay, nhân dân trong xã đóng góp tiền, đất đai và hoa màu trị giá gần 1 tỷ 200 triệu đồng để xây dựng các công trình GTNT. Riêng từ đầu năm đến nay, nhân dân trong xã đã đóng góp trên 500 triệu đồng để thực hiện 3 công trình đường giao thông, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc.

        Theo ông Lê Thế Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Trung Hiếu – Vũng Liêm : “ Qua quá trình xây dựng đường liên xóm ở xã Trung Hiếu, BCĐ xã đã đúc kết một vài kinh nghiệm, thứ nhất để thực hiện xây dựng đường liên xóm, trước tiên tổ chức triển khai quán triệt trong nội bộ Đảng để nắm vững chủ trương của Đảng về xây dựng NTM, xây dựng đường liên xóm rồi triển khai ra rộng rãi trong quần chúng nhân dân. Sau khi triển khai xong, tiến hành họp dân phổ biến lại chủ trương đồng thời vận động nhân dân đóng góp, đóng góp ở đây là đóng góp đất và tiền để xây dựng đường liên xóm, trong đó BCĐ xã bám vào đảng viên hưu trí đóng tại địa phương, các đ/c đó gương mẫu chấp hành trước để dân noi theo. Khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, có công khai minh bạch kinh phí dân đóng góp bao nhiêu, Nhà nước đóng góp bao nhiêu để dân nắm rồi dân tự quản để sử dụng con đường có hiệu quả.”

          Trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, ngoài nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, việc huy động nguồn lực trong dân có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thành công trong việc huy động sức dân ở xã Trung Hiếu thời gian qua chính là phát huy dân chủ; người dân được tìm hiểu, được tham gia đóng góp ý kiến, giám sát và tổ chức thực hiện và như thế họ là người chủ thực sự.

          Với cách làm sáng tạo, sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân, Trung Hiếu sẽ sớm hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo nghị quyết của tỉnh ủy đã đề ra./.

          Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *