Chiều 5/3, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Lực lượng vũ trang tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy và các Đoàn thể tỉnh năm 2011. Đồng chí Đỗ Hoàng Huynh, ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh chủ trì hội nghị. 

 

Thông qua công tác phối hợp giữa Lực lượng vũ trang tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đoàn thể tỉnh, thời gian qua đã xuất hiện nhiều mô hình dân vận khéo như: Tuyên truyền vận động gia đình hăng hái tình nguyện đưa con em nhập ngũ; hiến đất xây dựng nông thôn mới; nuôi heo đất giúp đỡ bệnh nhân nghèo; hành quân dã ngoại, giúp dân thu hoạch hoa màu, phòng chống thiên tai; tổ chức các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; khám và điều trị bệnh cho nhân dân; vận động nhân dân đồng thuận giao đất để xây dựng khu vực quốc phòng, trụ sở cơ quan quân sự; công tác vận động quần chúng trong công tác diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh. Kết quả công tác phối hợp đã góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết trong nhân dân và hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, gắn bó giữa lực lượng vũ  trang với cán bộ ban ngành đoàn thể các cấp.     

Đại biểu dự hội nghị đóng góp nhiều ý kiến trong đó tập trung nhiều nhất là cần khắc phục tình trạng phối hợp riêng lẻ giữa các cơ quan với nhau, có nhiều hơn nữa những hoạt động phối hợp chung giữa các đơn vị đã ký kết; trong phối hợp giữa dân vận và các đoàn thể và cơ quan quân sự các cấp cần có phương thức hoạt động mới hơn, sinh động và phù hợp hơn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hoàng Huynh nhấn mạnh: Sắp tới cần kiện toàn ban chỉ đạo phối hợp các cấp; triển khai chặt chẽ, cụ thể nội dung, kế hoạch; các chương trình phối hợp, kịp thời kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở, sơ kết, tổng  kết uốn nắn, rút kinh nghiệm và khen thưởng kịp thời; Trong năm 2012, các ngành các cấp tập trung phối hợp đúng mức cho công tác xây dựng Đảng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, là động lực để thúc đẩy các hoạt động phong trào tại địa phương. Đồng thời cần tập trung phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới./.

Minh Trạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *