Bên bờ hạnh phúc

         Ngày 27/12, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết Nghị quyết 11, 20 và 25 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phụ nữ, thanh niên và tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước. Đồng chí Phạm Văn Lực, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

          5 năm qua, Tỉnh uỷ Vĩnh Long đã quán triệt 3 Nghị quyết của Bộ Chính trị và cụ thể hoá thành các chương trình hành động thực hiện.

        Thực hiện Nghị quyết 11 về “công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH_HĐH đất nước”, đến nay các chính sách đối với phụ nữ và công tác phụ nữ đã được các các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện tốt. Trong 5 năm, tỉnh đã đào tạo nghề cho hơn 59.500 lao động nữ, đồng thời triển khai nguồn vốn uỷ thác từ NHCSXH hội hơn 407,8 tỷ đồng, chiếm hơn 4,8% tổng dư nợ trong toàn tỉnh. Công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên và quy hoạch đào tạo, đề bạt cán bộ nữ cũng được thực hiện tốt. Trong đó, có hơn 2.500 cán bộ được đưa đào tạo chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển gần 3.000 đảng viên nữ, tỷ lệ nữ tham gia cấp huyện, thành phố tăng 7,2%, tỷ lệ nữ tham gia HĐND tỉnh đạt 30%. Toàn tỉnh có 87,8% cơ sở hội đạt vững mạnh, vượt 7,8% chỉ tiêu chương trình hành động của Tỉnh uỷ.

          Riêng đối với Nghị quyết 25 về “tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ CNH-HĐH đất nước”, 3 năm qua các cấp uỷ Đảng và chính quyền đã thực hiện tốt công tác đối thoại với thanh niên, kịp thời có những biện pháp chỉ đạo đối với công tác Đoàn. Nhờ đó các chỉ tiêu trong chương trình hành động của Tỉnh uỷ đều thực hiện đạt và vượt so với yêu cầu. Trong đó, đào tạo nghề giải quyết việc làm cho thanh niên vượt hơn 52%, giới thiệu kết nạp hơn ĐVTN vào tổ chức Đảng được hơn 4.000 người, vượt hơn 28%; công tác đào tạo bố trí, sử dụng cán bộ trẻ trên các lĩnh vực được tăng cường. Hiện nay, trong tỉnh có 119 cán bộ đoàn tham gia cấp uỷ Đảng, hơn 550 cán bộ tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

           Công tác xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước theo NQ 20 của Bộ chính trị cũng được đẩy mạnh, nhờ đó các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công nhân lao động ngày càng có sự chuyển biến tích cực. Qua 3 năm thực hiện, tỉnh đã phát triển hơn 13.000 công nhân lao động; trình độ chuyên môn, tay nghề cũng được nâng lên vượt 0,96%. Các vấn đề cấp bách, bức xúc trong công nhân lao động được giải quyết kịp thời, nhất là việc áp dụng nâng lương tối thiểu vùng và việc thực hiện các chế độ chính sách BHXH, BHYT đối với người lao động.

           Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Lực, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể chính trị xã hội cần tiếp tục nâng cao nhận thức thực hiện tốt các chương trình hành động của Tỉnh uỷ; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể, chú trọng quản lý, củng cố, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên. Ngoài ra, đồng chí cũng lưu ý, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên và tổ chức Công đoàn cần có kế hoạch thực hiện tốt các hoạt động phong trào gắn với việc thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh uỷ, biến các nghị quyết của Đảng thành những phong trào sâu rộng góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 đề ra./.

          Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *