Bên bờ hạnh phúc

Tiết kiệm, chống lãng phí là chuyện của thường ngày, chứ không phải đến bây giờ mới được nhắc đến. Thế nhưng, trong lúc giá cả tăng cao thì chuyện tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị lại càng có ý nghĩa thiết thực hơn và đây cũng chính là một trong những giải pháp để đảm bảo an sinh xã hội.

Ảnh minh họa

Tiết kiệm điện được xem là một trong những việc làm nhằm đảm bảo sự cân đối giữa thu nhập và chi tiêu đối với một số gia đình. Khi giá cả leo thang, việc người dân tự giác tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày sẽ giúp cho chính gia đình họ có cuộc sống ổn định. Tiết kiệm không chỉ từ việc lớn mà có thể bắt đầu từ những việc nhỏ và ai cũng có thể làm được.

Công ty TNHH một thành viên Công trình công cộng Vĩnh Long đã đầu tư lắp đặt gần 400 bộ tiết giảm điện và thực hiện quy trình cắt điện 50% đối với hệ thống đèn chiếu sáng công cộng ở các tuyến đường trên địa bàn thành phố nên bình quân mỗi tháng, công ty tiết kiệm được khoảng 30% điện năng tiêu thụ, làm lợi cho ngân sách nhà nước khoảng 50 triệu đồng.

Tiết kiệm là quốc sách, là ích nước lợi nhà. Cho nên, mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị hãy nêu cao tinh thần thực hành tiết kiệm và tiết kiệm phải được bắt đầu từ những việc nhỏ. Nếu tất cả mọi người đều thực hành tiết kiệm tốt thì sẽ tạo nên một xã hội tiết kiệm hiệu quả, để cùng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, kiềm chế lạm phát.

Nguyễn Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *