Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (08/03), Ban vận động thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Đại hội thành lập hiệp hội. Ông Nguyễn Văn Thanh, Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Phước Như, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL đến dự.

Khách du lịch đến với miệt vườn sông nước Vĩnh Long

Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long có trụ sở đặt tại số 139 Lê thái Tổ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long. Mục đích của việc thành lập hiệp hội là tập hợp, đoàn kết hội viên để hỗ trợ thúc đẩy phát triển nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo quyền lợi của du khách, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua dự thảo điều lệ của hiệp hội bao gồm 6 chương với 22 điều; bầu Ban chấp hành, Ban kiểm soát và các chức danh chủ chốt của hiệp hội trong nhiệm kỳ I (2011 – 2013). Ông Trương Quang Phú, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long trong nhiệm kỳ này.

Đại hội cũng đã thông qua dự thảo phương hướng hoạt động của hiệp hội trong giai đoạn từ năm 2011 – 2013. Theo đó, hiệp hội sẽ phối hợp cùng các ngành hữu quan đề xuất xây dựng cơ sở hạ tầng để việc chuyên chở khách du lịch trên các tuyến du lịch bằng đường thủy, đường bộ trên địa bàn tỉnh được dễ dàng dễ dàng và thông suốt; đồng thời nâng cấp cơ sở vật chất ở các điểm tham quan, các khu qui hoạch phát triển du lịch.

Riêng trong năm 2011, hiệp hội sẽ liên kết với các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương, các tổ chức và doanh nghiệp nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm du lịch của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp cận các doanh nghiệp tổ chức du lịch trong và ngoài nước để cập nhật thông tin về du lịch.

Tấn Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *