Cơ gới hóa nông nghiệp giúp giảm bớt tổn thất sau thu hoạch(VLO)

Ngày 5/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của UBND tỉnh về quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2020 và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách  hỗ trợ nhằm giảm bớt tổn thất sau thu hoạch đối với nông – thủy sản.

Theo quyết định của UBND tỉnh, quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 được thực hiện trên cơ sở thực trạng phát triển KT – XH tại địa phương, nguồn nguyên liệu, nguồn lao động, sự tồn tại  và  phát triển của các làng nghề truyền thống. Trong đó chú trọng việc đào tạo nghề cho nông dân, khai thác tốt tiềm năng, phát huy nội lực và phát triển ngành nghề nông thôn gắn với việc bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên, tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.  

Mục tiêu đến 2020, giá trị sản lượng ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh tăng bình quân từ 5% – 6%/ năm, tỷ trọng lao động tham gia ngành nghề nông thôn chiếm từ 9 đến 10% số dân nông thôn, 12% – 14% dân số nông nghiệp, tạo việc làm ổn định cho khoảng 65.000 lao động với thu nhập bình quân từ 1,8 triệu đồng đến 2 triệu đồng/người/ tháng. Tổng kinh phí đầu tư thực hiện quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 là 860 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu còn được triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm bớt tổn thất sau thu họach đối với nông – thủy sản và các thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Anh Kiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *