Bên bờ hạnh phúc

          Yêu nghề, tận tụy với nghề và luôn sáng tạo, đổi mới trong phương pháp giảng dạy, cô Hồ Thị Đào đã có nhiều đóng góp tích cực cho công tác nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự huyện Vũng Liêm. Không chỉ thế, trong gia đình cô còn là một người con hiếu thảo, một người phụ nữ đảm đang và là đầu tàu trong mọi hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở đơn vị, địa phương. 

Cô Hồ Thị Đào  

 

          Năm 1981, Cô Hồ Thị Đào tốt nghiệp Đại học Sư phạm – khoa Hóa và tham gia vào sự nghiệp trồng người. Hiện nay, cô đang làm tổ trưởng tổ Hóa – Sinh kiêm chủ tịch Công đoàn Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự. Để nâng cao chất lượng giáo dục, cô luôn tìm tòi, sáng tạo đổi mới phương pháp giảng dạy và chính vì say mê nghiên cứu cô đã có hằng chục sáng kiến, kinh nghiệm phục vụ cho nghề nghiệp của mình. Chỉ tính từ năm 2006 đến nay, cô Đào đã có 6 sáng kiến kinh nghiệm về đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng môn Hóa học, được Hội đồng sư phạm nhà trường và Sở GD-ĐT Vĩnh Long đánh giá cao. Hằng năm, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp bộ môn Hóa do cô phụ trách điều vượt chỉ tiêu quy định. Đồng nghiệp cùng tổ sinh hoạt chuyên môn cũng luôn được cô quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm và chỉ dẫn tận tình.

         Thầy Nguyễn Văn Phước, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự, Vũng Liêm nhận xét:  “Cô Đào luôn hăng hái, đi đầu trong mọi hoạt động phong trào cũng như các công việc nhà trường đã phân công cho cô. Cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cô luôn gương mẫu đi đầu trong mọi cuộc vận động cũng như thực hiện tốt chỉ thị 01 cũng như xây dựng nếp sống văn minh ở cơ sở”

          Trong vai trò chủ tịch Công đoàn, cô Đào không chỉ quan tâm chăm lo đời sống cho công đoàn viên mà còn thường xuyên tổ chức các hoạt động, sân chơi bổ ích để tạo sinh khí sôi nổi, đoàn kết thi đua trong phong trào “dạy giỏi”; đồng thời vận động công đoàn viên tích cực quan tâm, giúp đỡ các giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng khối đoàn kết vững mạnh trong tập thể sư phạm nhà trường. Từ đó, Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự ngày càng có nhiều nữ nhà giáo đạt danh hiệu hai giỏi. Tỷ lệ học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn giảm đáng kể. Cô Đào tâm sự: “Tôi nghĩ người phụ nữ trong giai đoạn hiện đại chúng ta phải biết chăm sóc gia đình, quán xuyến việc ở trường làm sao tạo cho nhiều chị em phụ nữ trong đơn vị tham gia tốt phong trào gắn kết với ngoài xã hội để hoàn thành nhiệm vụ được giao/ Sắp xếp công việc thật khoa học, phải từng li từng tí chứ nếu không sắp xếp khoa học như vậy thì tôi nghĩ rằng tôi không thể nào hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao cho.”

          Ba mươi năm đứng trên bục giảng, cô Đào đã góp phần đào tạo hàng chục thế hệ học trò trở thành những người con hữu ích cho quê hương. Dù yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay đòi hỏi người giáo viên phải dành nhiều thời gian đầu tư cho công tác giảng dạy nhưng bằng lòng yêu nghề, tâm huyết với nghề, cô Đào đã không ngại khó khăn, luôn tiên phong trong các phong trào chuyên môn, đoàn thể và hoàn thành tốt vai trò trách nhiệm của một nhà giáo gương mẫu. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Vĩnh Long, LĐLĐ tỉnh và danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” tiêu biểu là những phần thưởng xứng đáng của Đảng và Nhà nước đã dành cho nhà giáo đơn thân này./.

          Trâm Anh  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *