Bên bờ hạnh phúc

Tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 132.500 hội viên, chiếm 93,30% tổng số hộ nông nghiệp toàn tỉnh. Thực hiện nghị quyết TW 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhờ vậy đã tạo điều kiện thuận lợi giúp các địa phương thực hiện ngày càng tốt hơn tiêu chí hộ nghèo và thu nhập.

 

 Gia đình anh Thái Văn Bé Chín ở xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, gần đây có được cuộc sống ổn định là nhờ sự hỗ trợ tích cực của Hội Nông dân. Năm 2010, thấy hoàn cảnh gia đình anh Chín quá khó khăn, Hội Nông dân đã xét hỗ trợ cho vay 10 triệu đồng để chăn nuôi bò đồng thời hướng dẫn thêm về kỹ thuật nuôi nhờ vậy đàn bò của anh luôn phát triển tốt và mang lại thu nhập khá.

Anh Thái Văn Bé Chín, xã Tân Mỹ – Trà Ôn phấn khởi cho biết: “Bây giờ tui khá lên rồi, tui dự tính mua thêm bò để chăn nuôi thêm, nuôi heo thêm rồi làm máy trục, máy suốt để tăng thêm thu nhập cho gia đình.”

Để tạo điều kiện thuận lợi giúp hội viên, nông dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long đã huy động nhiều nguồn vốn để hỗ trợ hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng sản xuất, chăn nuôi để tăng thêm nguồn thu nhập.

Riêng từ đầu năm đến nay, ngoài nguồn vốn gần 6 tỷ đồng do ngân sách tỉnh và Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương hỗ trợ, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ cho vay trên 157 tỷ đồng giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế. Nhờ vậy đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hội viên, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Theo ông Trần Quang Điệp, Trưởng Khối vận xã Long Phước – Long Hồ: “Thời gian qua, chúng tôi được sự hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh rất lớn. Thứ 1 là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và hỗ trợ vốn cho nông dân tăng gia sản xuất. Tổng số vốn của Hội Nông dân hỗ trợ cho xã khoảng 800 triệu. Nhờ số vốn này giúp cho bà con tăng thu nhập, chăn nuôi, trồng trọt qua đó góp phần ổn định kinh tế.”

Bên cạnh việc hỗ trợ nông dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, các cấp Hội Nông dân tỉnh cũng luôn quan tâm đến việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở các địa phương. Từ năm 2011 đến nay, các cấp hội đã vận động xây dựng được gần 240 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá từ 15 đến 25 triệu đồng.

Theo Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long, nhờ đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau vượt khó thoát nghèo nên thời gian gần đây đời sống kinh tế của hội viên nông dân không ngừng nâng lên. Riêng năm 2011, các cấp Hội đã phối hợp với chính quyền các địa phương tạo điều kiện giúp cho hơn 1.600 hộ hội viên, nông dân nghèo vươn lên có cuộc sống ổn định, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các địa phương.

Bà Huỳnh Thị Diện, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Chúng tôi đã có kế hoạch tiếp tục hỗ trợ nông dân bằng nguồn vốn Ngân hàng CSXH bằng các dự án TW đưa về và vốn hỗ trợ ND hiện có của tỉnh để hỗ trợ ND phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng thu nhập cho gia đình, hoàn thành tiêu chí thu nhập. Thứ 2 là giúp cho ND khá lên bằng các chương trình như hỗ trợ nhà để ND ổn định cuộc sống để tập trung làm ăn giảm nghèo, góp phần thực hiện tiêu chí hộ nghèo ở các xã NTM.”

Hộ nghèo và thu nhập là 2 tiêu chí khó thực hiện đối với các xã thuần nông ở tỉnh Vĩnh Long, việc hỗ trợ vốn giúp nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh phát triển kinh tế của Hội Nông dân sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân tăng thêm thu nhập, qua đó cũng góp phần giúp cho các địa phương từng bước thực hiện hoàn thành tiêu chí hộ nghèo và thu nhập./.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *