Bên bờ hạnh phúc

Hội LHPN Huyện Trà Ôn cũng vừa tổ chức tổng kết 5 năm phong trào giúp hội viên phát triển kinh tế, tạo việc làm và giảm nghèo.

         

Với nguồn vốn  huy động trên 69 tỷ đồng, 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ huyện Trà ôn đã giúp  cho trên 13.400 lượt  hội viên mở rộng sản xuất, kinh doanh. Duy trì và  thành lập được 685 tổ , nhóm, CLB với 9.700 thành viên  tham gia; vận động gần 5,8 tỷ đồng, gần 3.500 ngày công lao động, trên 7 tấn lúa, 30 chỉ vàng 24K và trên 2.100 cây, con giống giúp  cho hơn 3.900 lượt hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ đơn thân, tàn tật. Phối hợp  các ngành  tổ chức gần 400 lớp tập huấn, dạy nghề làm hàng thủ công tạo việc làm tại chỗ cho 6.300 chị em. 5 năm qua, đã  có 1.789 hộ thoát nghèo; trong đó, có 582  hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Qua phong trào đã tạo tinh thần đoàn kết tương thân tương ái trong cán bộ hội viên, tạo điều kiện để nâng cao các hoạt động, phong trào thi đua từ huyện đến cơ sở.

 Dịp này,  Hội LHPN Tỉnh và UBND Huyện Trà ôn đã trao bằng khen và giấy khen cho 8 tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong phong trào  giúp nhau làm kinh tế gia đình, giảm nghèo.

 Hồng Phương  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *