Gần 2 năm đưa vào khai thác, hệ thống đường dẫn vào cầu Cần Thơ đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia giao thông của người dân. Tuy nhiên cũng ngần ấy thời gian tại đây đã tồn tại một thực trạng cần quan tâm là vấn đề mỹ quan và vệ sinh khu vực này chưa được chú trọng đúng mức. Từ đó tạo nên một hình ảnh chưa đẹp trong mắt nhiều người mỗi khi có dịp đi ngang qua đây. 

 

Khu vực đường dẫn vào cầu Cần Thơ đi qua 4 ấp của xã Đông Bình, huyện Bình Minh. Người dân ở đây cho biết từ khi đường dẫn vào cầu được đưa vào khai thác đã tạo thuận lợi cho người dân đi lại, đồng thời mở ra bộ mặt mới mẻ cho khu dân cư. Thế nhưng có một điều làm cho họ chưa cảm thấy hoàn toàn phấn khởi đó là cảnh quan, môi trường trong khu vực chưa được quan tâm đúng mức. Tình trạng nuôi gia súc thả lan, cỏ rác mọc um tùm ngày càng nhiều hơn. 

Theo anh Nguyễn Quốc Thanh, ở xã Đông Bình – Bình Minh:  “Cây cỏ như thế này nhìn mất mỹ quan, lau sậy, mùa này chứ mùa mưa nó đâm ra mịt trời, cần nên có biện pháp xử lý như thế nào đó, trồng cây xanh hay là làm hành lang gì cho nó đẹp, cũng như một cái công viên”.

Còn ông Đặng Văn Thọ cũng ở xã Đông Bình – Bình Minhthì cho rằng: “Dân ở đây thì mong muốn làm sao để trồng hoa kiểng hoặc làm cho có cái vẻ đẹp như ở cầu Mỹ Thuận vậy đó, để cho có người khách nước ngoài hoặc là ở đâu người ta lợi người ta tham quan du lịch cho nó càng thêm đẹp hơn”. 

 Trao đổi với ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Đông Bình, chúng tôi được biết qua nhiều lần tiếp xúc với HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội, cử tri xã Đông Bình đã kiến nghị các ngành các cấp có ý kiến với đơn vị chủ quản là Công ty TNHH một thành viên quản lý và khai thác cầu Cần Thơ để đơn vị này có biện pháp khắc phục tình trạng cỏ rác, mất vệ sinh dưới khu vực cầu vượt Quốc lộ 54 và đường dẫn vào cầu Cần Thơ. Ông Trung kiến nghị: “Đề nghị của chính quyền địa phương của xã Đông Bình cũng rất mong muốn BQL DA cầu Cần Thơ sớm xây dựng lại cặp cái vòng tay áo, cái khu đất trống đường dẫn cầu Cần Thơ, xây dựng lại, có cái kiến thiết cái phần cây xanh, để đảm bảo vệ sinh môi trường, tới đây năm 2012, cuối năm 2012 Bình Minh lên thị xã. Do đó thì đề nghị BQL DA cầu Cần Thơ sẽ có kế hoạch để xây dựng khoảng đất trống đó để thực hiện tốt cái cảnh, mỹ quan đô thị”.

 Trong khi chờ đợi đơn vị chủ quản có biện pháp khắc phục triệt để tình trạng mất vệ sinh khu vực đường dẫn vào cầu Cần Thơ, bản thân mỗi người dân trong khu vực hoặc người tham gia giao thông qua nơi đây cũng phải có ý thức, không vứt rác bừa bãi. Đó là ý thức tự giác, là hành động thiết thực nhất góp phần tạo sự thông thoáng, sạch đẹp, đảm bảo môi trường và cảnh quan khu vực cầu Cần Thơ; đặc biệt là tạo cái nhìn thiện cảm trong mắt người nước ngoài khi về miền Tây./.

 Minh Trạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *