Mặc dầu chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới nhưng nhờ phát huy được lợi thế sẵn có ở các Trung tâm Giới thiệu việc làm nên năm 2010, công tác xuất khẩu lao động ở tỉnh tỉnh Vĩnh Long không chỉ đạt và vượt kế hoạch mà còn vươn lên đứng đầu trong khu vực ĐBSCL. Đây là kết quả đáng mừng vì đã góp phần tích cực trong giải quyết việc làm cho người lao động ở địa phương, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Xuất khẩu lao động. Ảnh minh họa

Thấy xuất khẩu lao động là một trong những cách vươn lên có cuộc sống ổn định, năm 2009, sau khi xuất ngũ trở về, anh Trần Hoàng Nam ở Phường 8, TPVL bắt đầu học nghề, học tiếng Hàn Quốc để tham gia xuất khẩu lao động. Ở Hàn Quốc, anh được bố trí làm việc cho một Công ty nuôi chuột thí nghiệm với mức lương từ 1.000 – 1.200 USD/tháng. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, anh được Công ty cho nghỉ phép 1 tháng về thăm gia đình.

Với điều kiện làm việc tốt, ổn định và mức lương tương đối cao nên thời gian qua, Hàn Quốc và Nhật Bản được xem là hai thị trường xuất khẩu lao động hấp dẫn. Đặc biệt, trong năm 2010, do hai thị trường này tăng cường các chính sách có lợi cho người lao động như giảm chi phí đầu vào, mở rộng dự tuyển tạo cơ hội cho người lao động tìm việc nên thu hút khá đông lao động trong tỉnh Vĩnh Long tham gia. Điển hình như Hàn Quốc, ngoài kế hoạch tuyển 12.000 lao động trong năm 2010, cuối năm, thị trường này còn tuyển thêm 8.000 lao động. Nhật Bản thì bỏ qui định bỏ đặt cọc thế chân nên chi phí đi xuất khẩu lao động giảm khoảng 6.000 USD so với trước đây.

Ngoài những thuận lợi cơ bản từ phía đối tác, năm qua, Trung tâm Giới thiệu việc làm việc Vĩnh Long cũng có nhiều nỗ lực để thu hút người lao động đến tư vấn tham gia xuất khẩu. Tính đến cuối năm, nơi đây đã tư vấn gần 2.000 lượt người, tiếp nhận hồ sơ hơn 1.200 lao động đến đăng ký xuất khẩu, đồng thời mở 53 lớp dạy tiếng Hàn, 38 lớp dạy tiếng Nhật và các lớp dạy nghề góp phần trang bị cho người lao động kiến thức và kỹ năng cần thiết để vượt qua kỳ dự tuyển của các đơn vị tuyển dụng lao động.

Năm 2010, tỉnh Vĩnh Long đưa đi xuất khẩu lao động 540 người, đạt 108% kế hoạch, tăng 274 người so với năm 2009. Trong đó, có 340 người tham gia lao động tại Hàn Quốc theo chương trình của Bộ LĐ – TB – XH, còn lại là thị trường các nước Nhật Bản, Malaysia, Trung Đông, Đài Loan, Macau và Singapore. Không chỉ đạt về số lượng, những năm qua, chất lượng lao động tham gia xuất khẩu trên địa bàn tỉnh cũng được nâng lên đáng kể, từ đó đã tạo được uy tín của tỉnh đối với các nước tiếp nhận lao động.

Bước đột phá trong công tác xuất khẩu lao động ở Vĩnh Long sẽ là tiền đề để tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành kế hoạch xuất khẩu 800 lao động trong năm 2011, qua đó, vừa giúp lực lượng lao động trong tỉnh có dịp cọ xát thực tế, rèn luyện kỹ năng, kinh nghiệm để nâng cao trình độ tay nghề, vừa góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội trong tỉnh ngày càng phát triển.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *