Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ước có khoảng 12.000 ha đất chuyên canh màu với cây trồng chủ yếu là bắp. Số diện tích này tập trung nhiều ở các huyện ven sông Hậu và sông Tiền như: Bình Tân, Bình Minh, Trà Ôn, Vũng Liêm và Tam Bình.

Bắp nếp tím dẻo. Ảnh: intermet

Gần đây, tại huyện Bình Tân, HTX Rau an toàn Thành Lợi đã trồng thử nghiệm khá thành công mô hình bắp nếp lai tím dẻo giống 926 F1- có xuất xứ từ Thái Lan do Công ty TNHH Việt Nông, tỉnh Đồng Nai cung cấp. Mô hình này bước đầu được đánh giá đạt kết quả rất khả quan.

Được biết, giống bắp lai tím dẻo có thể trồng thích hợp cả 3 vụ trong năm. Nhằm tạo độ màu mỡ cho đất, bà con nên trồng luân canh 1 vụ lúa, 1 vụ bắp và 1 vụ rau màu xen kẽ, hoặc trồng 1 vụ lúa cộng 2 vụ bắp liền nhau. Cây bắp có đặc tính dễ trồng, nhẹ công chăm sóc mà còn ít tốn chi phí, thời gian sinh trưởng ngắn và cho hiệu quả kinh tế khá cao. Chính vì vậy, nhiều nông dân ở huyện Bình Tân đang có hướng nhân rộng mô hình này để tăng thêm thu nhập.

Hiện nay, HTX Rau an toàn Thành Lợi đang liên hệ với các công ty chọn những giống mới như bắp tím dẻo của Công ty Việt Nông. Trong quá trình triển khai cho bà con nông dân trồng, kết quả cho thấy, bắp nếp lai tím dẻo kháng tốt với sâu bệnh, thị trường có nhu cầu lớn, lợi nhuận của bà con sẽ được tăng lên.

Theo hướng quy hoạch vùng chuyên canh bắp nếp đến năm 2011, tỉnh Vĩnh Long sẽ phát triển khoảng 5.000 ha, tập trung ở 2 huyện Bình Tân và Trà Ôn. Việc trồng thử nghiệm thành công mô hình bắp nếp lai tím dẻo sẽ mở ra hướng đi mới không chỉ cho vùng màu chuyên canh ở huyện Bình Tân mà cả các các huyện vùng ven sông Hậu, Sông Tiền – nơi có nhiều tiềm năng phát triển mô hình trồng màu của tỉnh Vĩnh Long.

Công Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *