Bên bờ hạnh phúc

Ban chỉ đạo Đề án BHYT toàn dân tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm. Ông Nguyễn Văn Thanh – Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án BHYT toàn dân tỉnh – chủ trì hội nghị.

 

6 tháng đầu năm, số người tham gia BHYT trong tỉnh có chiều hướng tăng với trên 519.000 đối tượng có thẻ BHYT, chiếm trên 50% dân số tỉnh, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2010.

Tuy nhiên, số đối tượng lao động ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ cận nghèo tham gia BHYT còn thấp, mới chỉ đạt khoảng 27% và học sinh, sinh viên có thẻ BHYT chỉ đạt 54%. Nguyên nhân là do mức phí mua thẻ BHYT tăng, nhiều chủ doanh nghiệp ngoài quốc doanh không trích nộp BHYT cho người lao động và nhiều hộ cận nghèo thu nhập không ổn định, còn tư tưởng trông chờ nhà nước hỗ trợ. Trong 6 tháng qua, ước chi khám chữa bệnh BHYT trên 112 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước.

Từ nay đến cuối năm, ngành Bảo hiểm phấn đấu thực hiện đạt tỷ lệ 60% người dân trong tỉnh có thẻ BHYT, trong đó, có 60% lao động ngoài quốc doanh; 80% học sinh, sinh viên và 30% hộ cận nghèo có thẻ BHYT; bình quân mỗi xã, phường có 1.500 người tham gia BHYT tự nguyện.

Để đạt mục tiêu trên, phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – chỉ đạo ngành Bảo hiểm cần phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT; tích cực tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về chính sách cũng như quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia BHYT và tăng cường công tác phối hợp thanh, kiểm tra xử nghiêm các doanh nghiệp ngoài quốc doanh không thực hiện BHYT cho người lao động. Đồng thời, ngành Bảo biểm, Y tế, Giáo dục và Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tiến hành ký kết liên tịch thực hiện công tác BHYT.

Minh Nguyệt 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *